12:12 14/12/2025

Động lực giúp Triều Tiên tăng tốc nâng cấp kho vũ khí thông thường

Năm 2025, Bình Nhưỡng không tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, bức tranh lại hoàn toàn khác khi nhìn vào lực lượng vũ khí thông thường của nước này.

Chú thích ảnh
Lễ hạ thủy tàu khu trục đa năng mới của Triều Tiên tại căn cứ đóng tàu quân sự Nampho ngày 25/4/2025. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo trang The Interpreter thuộc Viện Lowy, Triều Tiên đã khởi động chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng với kho vũ khí thông thường, bắt đầu bằng việc trình làng những chiến hạm lớn nhất từ trước tới nay, nâng cấp xe tăng, sản xuất đạn pháo mới, ra mắt thiết bị bay không người lái tấn công cảm tử tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời triển khai các hệ thống phòng không mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng cam kết sẽ trang bị cho không quân nước này những “tài sản quân sự chiến lược mới”.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh khép lại, Triều Tiên dần sao nhãng việc phát triển các lực lượng vũ trang thông thường, tập trung theo đuổi năng lực răn đe hạt nhân nhằm bù đắp khoảng cách quân sự với Hàn Quốc.

Thêm vào đó, Liên Xô tan rã khiến Triều Tiên không còn nguồn cung cấp phụ tùng và chuyên môn đáng tin cậy để bảo trì và nâng cấp kho vũ khí thông thường của nước này. Nga với chính sách cân bằng đối với cả Triều Tiên và Hàn Quốc, đã không đảm nhận vai trò của Liên Xô với tư cách là nhà cung cấp vũ khí chính cho Bình Nhưỡng.

Do đó, kho vũ khí thông thường của Triều Tiên vẫn dựa vào các loại có từ thời Chiến tranh Lạnh hàng chục năm trước. Nhưng tình hình đã thay đổi vào tháng 6/2024. Ở thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước này được ký tại Bình Nhưỡng sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin đến Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) giám sát cuộc tập trận ngày 8/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhờ dòng vốn đầu tư của Nga, ước tính từ 5,6 tỷ USD đến 9,8 tỷ USD, ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên dần được hồi sinh.

Dòng tiền và tri thức chuyên môn đổ vào đã lan sang nhiều mảng trong kho vũ khí thông thường của Triều Tiên. Việc hiện đại hóa Hải quân Triều Tiên là một ví dụ điển hình. Các tàu khu trục lớp Choe Hyon mới có thể mang tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Việc Triều Tiên hiện đại hóa lực lượng vũ trang thông thường không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu theo đuổi năng lực răn đe hạt nhân. Trái lại, điều này có thể củng cố chiến lược đó khi mang lại cho Bình Nhưỡng những lựa chọn phản ứng linh hoạt hơn, không cần tới leo thang hạt nhân.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc