08:14 30/08/2019

Đồng loạt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên 83 tuyến

Nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ nhân dân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, lực lượng liên ngành Thanh tra Giao thông Vận tải - Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên 83 tuyến giao thông.

Chú thích ảnh
Công an TP Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên 83 tuyến giao thông. Ảnh: Xuân Cường/Báo Tin tức

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý, giải tỏa các điểm buôn bán, kinh doanh, dịch vụ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng; lều lán, chợ tạm; xử lý, giải tỏa các xe ô tô dừng đỗ sai quy định...

Đến nay, lực lượng liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên 83 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường, phố chính trên địa bàn thành phố.

Kết quả, thành phố đã giải tỏa trên 1.650 trường hợp tập kết kinh doanh, bày bán hàng hóa trái phép; tháo dỡ trên 750 trường hợp dựng lều lán, mái che, căng ô dù; phá dỡ trên 1.300 bục bệ, cầu dẫn; giải tỏa 2.013 trường hợp tập kết vật tư, vật liệu xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ; bóc, xóa trên 2.000 biển quảng cáo rao vặt sai quy định.

Theo Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Nhật Quang, sau khi hoàn thành công tác giải tỏa, Thanh tra Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với phòng Cảnh sát trật tự, Công an quận, huyện, thị trấn liên quan tổ chức duy trì kết quả đạt được sau công tác giải tỏa vi phạm trên toàn tuyến, kiên quyết lập lại trật tự đô thị, cố gắng không để tái diễn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Tuyết Mai (TTXVN)