11:14 13/11/2012

Đồng hồ 'siêu độc' của Eric Clapton 3,6 triệu USD

Một nhà sưu tập cá nhân đến từ châu Á đã bỏ ra 3,6 triệu USD để trở thành chủ sở hữu của chiếc đồng hồ đeo tay "siêu độc" của nghệ sĩ ghita kiêm ca sĩ người Anh nổi tiếng Eric Clapton.

Một nhà sưu tập cá nhân đến từ châu Á đã bỏ ra 3,6 triệu USD để trở thành chủ sở hữu của chiếc đồng hồ đeo tay "siêu độc" của nghệ sĩ ghita kiêm ca sĩ người Anh nổi tiếng Eric Clapton.

Vụ mua bán diễn ra trong phiên bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie's tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 12/11.

Chiếc đồng hồ Ref. 2499/100 do hãng Patek Philipe đến từ Thụy Sĩ chế tác trên chất liệu bạch kim và xuất xưởng năm 1989. Trên mặt đồng hồ có lịch vạn niên cùng các mặt đồng hồ nhỏ có chức năng chỉ giây và bấm giờ. Đây là một trong hai chiếc đồng hồ lịch vạn niên bằng bạch kim của Patek Philipe và được ca sĩ Clapton "tậu" về 10 năm trước đây trong một cuộc bán đấu giá.


Đồng hồ Patek Philipe của Eric Clapton. Ảnh: Internet.


Cũng tại phiên đấu giá này, một chiếc đồng hồ khác của Patek Philippe được chế tạo theo đơn đặt hàng của huyền thoại sưu tập nổi tiếng người Mỹ J. B.Champion từ năm 1952, được bán với giá "ngất ngưởng," đạt gần 4 triệu USD. Đây là mức giá kỷ lục đối với một chiếc đồng hồ không có chức năng phụ, ngoài xem giờ, phút và giây.

Eric Clapton nổi tiếng thế giới với các ca khúc đỉnh cao như "Crossroads", "Layla", "Tears in Heaven" hay "Wonderful tonight". Ông là một người đam mê sưu tập đồng hồ, từng cho ra mắt một album có tên Timepieces. Ngoài những chiếc đồng hồ của Patek Philippe, ông cũng sở hữu rất nhiều đồng hồ Rolex.

Clapton còn được cả thế giới biết đến với các cuộc bán đấu giá dụng cụ âm nhạc vì mục đích từ thiện. Năm 2011, ông quyên góp 2,15 triệu USD cho một trung tâm cai nghiện rượu và ma túy sau khi bán được hơn 70 chiếc ghita trong bộ sưu tập của mình tại một buổi bán đấu giá từ thiện ở New York (Mỹ).


TTXVN/Tin tức