11:20 06/11/2025

Đồng hành, truyền cảm hứng lãnh đạo cho phụ nữ dân tộc Nùng

Chị Phạm Thu Hà, Phó Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), là người khởi xướng dự án “Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế - khẳng định sức mạnh -vươn ra thế giới”. Dự án đã hỗ trợ HTX Thanh Huyền Trà trong xây dựng thương hiệu, cải tiến kỹ thuật và mở rộng thị trường.

Kết nối và trao quyền

Đối với chị Hà, việc được tham gia chương trình “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo” do Trung tâm Việt - Úc tổ chức là một trải nghiệm đặc biệt.
“Điều tôi tâm đắc nhất là được học về lãnh đạo truyền cảm hứng. Người lãnh đạo không chỉ cần chuyên môn, mà quan trọng là biết lắng nghe, kết nối và trao quyền cho người khác”, chị Hà chia sẻ.

Chú thích ảnh
Trao đổi với chủ HTX Thanh Huyền Trà về phát triển sản phẩm.

Trong quá trình làm việc với phụ nữ dân tộc Nùng - những người vốn còn e dè, ngại bày tỏ - chị Hà đã thay đổi cách tiếp cận: không áp đặt, mà đồng hành và khơi gợi tiềm năng. Chị cùng họ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thương lượng, tư duy lãnh đạo, lập kế hoạch và định hình tầm nhìn thương hiệu, đồng thời phân chia vai trò cụ thể trong HTX.

Giám đốc HTX Thanh Huyền Trà, chị Phạm Thị Thu Huyền, người dân tộc Nùng ở xã Tân Cương (Thái Nguyên), kể rằng chị may mắn khi được dự án hỗ trợ, được học các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, kỹ năng số và chuyển đổi số trong thương mại điện tử do VCCI tổ chức.
“Chúng tôi được hướng dẫn ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh – từ nghiên cứu thị trường, phát triển đa kênh, đến chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu, Chatbot hay ChatGPT. Tôi còn được học cách tạo nội dung, quay video ngắn, livestream bán hàng, tối ưu quảng bá trên Facebook, Zalo, TikTokShop, Shopee, Lazada...”, chị Huyền chia sẻ.

Chú thích ảnh
Thực hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu chè tươi.

Những kiến thức ấy giúp HTX làm chủ công cụ số, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng bao bì, câu chuyện thương hiệu và cách kể chuyện qua hình ảnh, video. Đó là bước tiến quan trọng trên hành trình đưa sản phẩm chè truyền thống đến gần hơn với thị trường hiện đại.

Dựa trên năng lực và nguồn lực thực tế của HTX, chị Hà chọn triển khai theo hướng thí điểm từng phần: hiện đại hóa quy trình sản xuất, sau đó mới đào tạo kỹ năng số và thương mại điện tử cho các thành viên. Nhờ đó, 6/7 công đoạn chế biến chè của HTX đã được cơ giới hóa, giúp tăng năng suất và đảm bảo chất lượng ổn định.

Chú thích ảnh
Hội thảo tại VCCI – giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường.

Không chỉ tập trung sản xuất, chị Hà còn hỗ trợ HTX thiết kế bao bì, xây dựng nhãn hiệu mới hiện đại, đạt tiêu chuẩn hướng tới thị trường quốc tế. Đồng thời, chị kết nối HTX với hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện của VCCI, giúp chè Thanh Huyền Trà tiếp cận khách hàng tiềm năng mới.

Lan tỏa giá trị và cảm hứng lãnh đạo nữ

Nhờ sự đồng hành của dự án, sản phẩm của HTX Thanh Huyền Trà đã có mặt tại siêu thị, xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường và ký kết nhiều đơn hàng lớn. Doanh thu năm 2025 tăng hơn 30%, số lượng khách hàng cao cấp tăng đáng kể.

Hiện HTX có 20 phụ nữ, trong đó nhiều người là phụ nữ dân tộc Nùng, có việc làm ổn định, thu nhập tăng 20–30%, một số đạt lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm. Quan trọng hơn, họ có tiếng nói hơn trong gia đình và xã hội, tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Chú thích ảnh
Khu vực chế biến chè với nguyên liệu chè tươi.

Giám đốc Phạm Thị Thu Huyền giờ đây không chỉ là người làm chè giỏi mà còn là nhà lãnh đạo bản lĩnh, dám ra quyết định, điều hành công việc, mạnh dạn thương lượng với đối tác và truyền cảm hứng cho cộng đồng phụ nữ địa phương.

Theo chị Phạm Thu Hà, thành công lớn nhất của dự án không nằm ở con số doanh thu mà ở sự thay đổi nhận thức của phụ nữ dân tộc Nùng – từ chỗ rụt rè, e ngại trở thành người tự tin, biết lãnh đạo, quản trị và làm chủ công nghệ.

Dự án đã thể hiện đúng tinh thần của chương trình “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo”: giúp phụ nữ nâng cao năng lực, phát huy sức mạnh nội tại và lan tỏa cảm hứng tới cộng đồng. Khi phụ nữ được trao cơ hội, họ không chỉ làm chủ cuộc sống, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.

​​​​​​“Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo” là chương trình khóa học chuyên sâu do Trung tâm Việt – Úc phối hợp với Đại học Curtin (Australia) và Trung tâm Nghiên cứu Giới và Quyền phụ nữ (GWR) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình quy tụ hơn 175 diễn giả, cán bộ, chuyên gia đến từ 59 tổ chức của Chính phủ Australia và Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập ở cấp tổ chức, quốc gia và toàn cầu.
CH