10:00 26/10/2012

"Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn"

“Đồng hành da cam hữu nghị Việt -Hàn” là chương trình diễu hành xe đạp dọc quốc lộ 1A từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội, qua 19 tỉnh, thành phố, diễn ra từ ngày 1 - 26/11/2012.

“Đồng hành da cam hữu nghị Việt -Hàn” là chương trình diễu hành xe đạp dọc quốc lộ 1A từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội, qua 19 tỉnh, thành phố, diễn ra từ ngày 1 - 26/11/2012.

 

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA) phối hợp với Tập đoàn Truyền thông văn hóa Hàn Quốc (MBC) tổ chức, nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời là hoạt động nhằm vận động cộng đồng xã hội tiếp tục chung tay giúp đỡ các nạn nhân da cam nói chung, tạo sự quan tâm, chú ý của dư luận trong nước và quốc tế đối với hậu quả của chất độc da cam.


Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 25/10 tại Hà Nội, Chủ tịch VAVA, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết: 90 người sẽ tham gia đoàn đồng hành gồm các nạn nhân da cam, ca sỹ, vận động viên... của Việt Nam và Hàn Quốc. Các nạn nhân da cam tham gia đạp xe ở từng chặng trong hành trình hầu hết là nạn nhân thế hệ thứ nhất, là những người lính đã từng tham gia chiến đấu giải phóng đất nước, mong muốn thử sức trong hành trình đồng hành cùng nạn nhân da cam để khẳng định tinh thần, ý chí chiến thắng nỗi đau của người lính Cụ Hồ, đồng thời thể hiện tình hữu nghị với các nạn nhân Hàn Quốc. Đặc biệt, trong số các nạn nhân Việt Nam tham gia đạp xe suốt hành trình từ Nam ra Bắc có nạn nhân Phan Thành Thương (Tây Ninh), sinh năm 1980, là nạn nhân thế hệ thứ hai, dù chỉ có một tay nhưng rất tích cực tham gia. Con trai anh Phan Thành Thương năm nay mới 3 tuổi, cũng là nạn nhân da cam...


Chương trình bắt đầu từ ngày 1/11 tại Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh) và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 26/11.


Tiến Hiếu