01:07 07/01/2022

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong năm 2021 đã chủ động, tập trung chỉ đạo các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển tổ chức tuyên truyền trực tiếp, hỗ trợ cho ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản; nâng cao nhận thức cho ngư dân trong chấp hành đúng pháp luật về khai thác thủy hải sản an toàn, bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Tàu 276, Vùng 2 Hải quân đã cơ động và cấp cứu kịp thời một ngư dân trên tàu cá BV 93161 TS bị tai nạn lao động trên biển. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Đại tá Đỗ Hồng Duyên cho biết, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân luôn làm hết sức mình để bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, nhất là ở vùng biển, đảo xa bờ. Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển, cán bộ, chiến sỹ Vùng luôn xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, “lo cho dân như người thân của mình”’, “cứu dân là mệnh lệnh của trái tim”, thật sự là địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho những chuyến khai thác dài ngày trên biển.

Lúc 22 giờ 30 phút, ngày 8/11/2021, Tàu 268 Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường trên biển nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá BV 92693TS bị chìm cách khu vực tàu 268 đang thực hiện nhiệm vụ khoảng 30 hải lý. Tàu 268 đã nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu cá đâm chìm. Hai tiếng sau đó, vào 0 giờ 30 phút ngày 9/11, tàu 268 đã tiếp cận, tiến hành cấp cứu ngư dân Phạm Văn Sự của tàu BV 92692TS. Đến 2 giờ 20 phút ngày 9/11, ông Sự đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định.

Ngư dân Phạm Văn Sự chia sẻ: “Khai thác thủy hải sản dài ngày trên biển trong điều kiện thiếu thốn nhiều về vật chất, nhất là những lúc không may gặp tai nạn, ốm đau nhưng chúng tôi luôn giữ vững ý chí quyết tâm vươn khơi bám biển, với sự đồng hành của lực lượng hải quân trên các Vùng biển. Tôi rất biết ơn về sự tận tâm, nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ hải quân đã giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn trên biển”.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trong năm 2021, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Vùng đã tổ chức cấp cứu 26 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 162 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển; cứu hộ 3 tàu cá bị hỏng máy, gặp sự cố; sửa chữa hỏng hóc cho 21 tàu cá; hỗ trợ ngư dân hơn 200 m3 nước ngọt, 7 tấn lương thực thực phẩm.

Năm 2021 vừa qua, Vùng 2 Hải quân triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vùng 2 đã tăng cường lực lượng trực, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong vùng biển quản lý; kiên quyết bắt giữ, lập biên bản các tàu cá vi phạm, bàn giao cho địa phương và lực lượng chức năng xử lý.

Theo Đại tá Đỗ Hồng Duyên, tiếp tục thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Ban Tuyên giáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và đơn vị phối hợp, vận dụng sát điều kiện tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, nhất là khi tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp. Qua đó, các đơn vị kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng dư luận; về hoạt động của ngư dân, tàu cá của ta trên biển; về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... 

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình thực tế trên biển; thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, Bộ Tư lệnh cũng tập trung tuyên tuyền; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ; Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, ngư dân, sinh viên, học sinh gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ nhân dân, ngư dân; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Hồng Đạt (TTXVN)