Trong các ngày 3 - 4/11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Phan Rí Cửa và phường Phú Thủy.
                        
                        
                            
Các chủ tàu cá Lâm Đồng ký cam kết không vi phạm IUU.
 
Đoàn công tác đã đến các cảng cá tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, trọng tâm là quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) bằng nhiều hình thức như đối thoại, phát tờ rơi, tư vấn, giải đáp thắc mắc. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã giúp ngư dân hiểu rõ ranh giới vùng khai thác, quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình,  thủ tục pháp lý cần thiết khi hành nghề xa bờ. Đoàn công tác còn tư vấn kiến thức, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu đuối nước hơn 300 lượt người.
Tại buổi tuyên truyền, các chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm IUU, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và quyết tâm cùng cả nước chung tay tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng tặng cờ Tổ quốc, 100 suất quà là nhu yếu phẩm tặng gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng túi thuốc y tế, áo phao và đèn pin tặng ngư dân...
Tại Chương trình cũng diễn ra lễ ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; ký kết công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng.
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo báo cáo của Vùng Cảnh sát biển 3, tình trạng khai thác vi phạm IUU vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, phá hủy môi trường biển, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của ngành thủy sản và cuộc sống của bà con ngư dân. Đặc biệt, việc vi phạm các quy định về khai thác IUU (nhất là hành vi tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép) đã và đang ảnh hưởng lớn đến ngành thủy sản Việt Nam, bị Ủy ban châu Âu - EC đã cảnh báo “Thẻ vàng”. Theo dự kiến, từ nay đến ngày 15/11, Đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam lần thứ 5 xem xét vấn đề thẻ vàng của Việt Nam. Đây là cơ hội “vàng” quyết định để EC gỡ “Thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam với điều kiện không có tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác, mua bán trái phép, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý.
Thời gian qua, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã thiết thực góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, chăm lo đời sống, củng cố niềm tin, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Chương trình cũng góp phần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong phối hợp cùng Cảnh sát biển quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; thắt chặt mối đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao đổi với ngư dân về chống khai thác IUU.
 
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định: Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ và tự giác chấp hành pháp luật của ngư dân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn biển đảo của Tổ quốc, thành công trong nhiệm vụ chống khai thác IUU, góp phần xây dựng nghề cá Việt Nam bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.