06:20 30/06/2012

Động đất tại Trung Quốc, hàng chục người bị thương

Chính quyền khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, cho biết số người bị thương trong trận động đất xảy ra sáng ngày 30/6 đã lên tới 34 người.

  Tai nạn xe khách thảm khốc ở miền Nam Trung Quốc

 

Chính quyền khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, cho biết số người bị thương trong trận động đất xảy ra sáng ngày 30/6 đã lên tới 34 người.

 

Lở đất do động đất gây ra trên tuyến đường cao tốc ở huyện Xinyuan, Khu tự trị Tân cương. Ảnh: THX-TTXVN

 

Theo thống kê sơ bộ, trận động đất làm sập 104 căn nhà, hư hại 4.735 căn khác và phá hủy nhiều trang trại, hàng trăm con gia súc bị chết. Động đất mạnh cũng gây sạt lở đất tại các đường cao tốc trong khu vực, gây tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

 

Trước đó, vào lúc 5h07' theo giờ địa phương (4h07' giờ Việt Nam), trận động đất có cường độ 6,6 độ ríchte đã làm rung chuyển khu vực Tân Cương, gây hoảng loạn trong dân chúng. Trung tâm Hệ thống Động đất Trung Quốc (CENC) đã nâng lên mức báo động 3 sau khi xảy ra sự việc.

 

*Cùng ngày, tại thủ phủ Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một xe khách chở 29 hành khách rơi xuống sông do sạt lở núi, khiến 5 người thiệt mạng, 22 người bị thương và 1 người mất tích.

 

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây lụt lội và lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 28/6 vừa qua, sạt lở đất cũng làm 7 người thiệt mạng trên đường cao tốc thuộc địa hạt huyện Miên Ninh của tỉnh này.

 

Trong một vụ tai nạn giao thông khác cũng tại tỉnh Tứ Xuyên cùng ngày, 8 người, trong đó có 3 trẻ em, bị thiệt mạng khi một xe taxi đâm trực diện vào một xe bồn trên đường cao tốc thuộc thành phố Quảng An. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 

TTXVN/Tin tức