05:16 20/05/2011

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 80 người thương vong

Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ Vây xen Êrôglu (Veysrl Eroglu) ngày 20/5 cho biết trận động đất mạnh 5,9 độ ríchte xảy ra tối trước đó tại tỉnh Cutahia (Kutahya) ở miền Tây Bắc nước này đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ Vây xen Êrôglu (Veysrl Eroglu) ngày 20/5 cho biết trận động đất mạnh 5,9 độ ríchte xảy ra tối trước đó tại tỉnh Cutahia (Kutahya) ở miền Tây Bắc nước này đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

Cảnh đổ nát ở Kutahya, sau động đất. Ảnh THX-TTXVN

Theo Hãng tin Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn động đất nằm ở thành phố Ximáp (Simav) có 100.000 dân, cách thủ đô Ancara 310 km về phía Tây. Trận động đất được cảm nhận thấy ở cả các tỉnh lân cận và những nơi xa hơn như thành phố Ixtanbun. Sau trận động đất này là các dư chấn liên tiếp đến sáng 20/5. Ngoài thiệt hại về người, động đất còn làm hư hỏng nhiều nhà cửa. Người dân hoảng loạn đổ ra các đường phố, trong khi các đường dây điện thoại trong khu vực xảy ra động đất bị cắt đứt.

Người dân hoảng sợ đổ ra đường phố ở Simav sau động đất. Ảnh:AFP-TTXVN


Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lương thực, chăn màn đến khu vực xảy ra động đất và cho dựng lều bạt làm nơi sinh sống tạm thời cho các nạn nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ dễ xảy ra động đất do nằm ở vị trí giao cắt của nhiều đoạn đứt gẫy trong lòng Trái Đất. Vào năm 1999, hai trận động đất xảy ra tại các khu vực công nghiệp đông dân cư ở Tây Bắc nước này đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng. Trước đó, một trận động đất xảy ra năm 1970 cũng tại tỉnh Cutahia cướp đi sinh mạng hơn 1.000 người.