06:13 01/06/2012

Động đất tại Italia gây thiệt hại 5 tỷ euro

Tổng thiệt hại kinh tế trong hai trận động đất xảy ra ngày 20 và 29/5 ở vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italia có thể lên đến gần 5 tỷ euro. Các chuyên gia đã đưa ra số liệu trên ngày 31/5, đồng thời cho biết, Italia sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục hoàn toàn những vùng bị thiệt hại do động đất.

Tổng thiệt hại kinh tế trong hai trận động đất xảy ra ngày 20 và 29/5 ở vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italia có thể lên đến gần 5 tỷ euro. Các chuyên gia đã đưa ra số liệu trên ngày 31/5, đồng thời cho biết, Italia sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục hoàn toàn những vùng bị thiệt hại do động đất.

 

Hai trận động đất nói trên đã cướp đi sinh mạng của 24 người và khiến 14.000 người trong khu vực bị ảnh hưởng, phải đi sơ tán hoặc sống trong các lều trại tạm. Gần 15% số nạn nhân là người già cần được hỗ trợ toàn bộ. Nhiều cơ sở sản xuất bị phá hủy và một số phải đóng cửa để bảo đảm an toàn. Ít nhất 500 nhà máy trong khu vực động đất bị tàn phá nghiêm trọng, khiến khoảng 12.000 - 13.000 người lao động có nguy cơ mất việc.

 

Cảnh đổ nát ở Cavezzo, gần Modena, phía bắc Italia,  sau trận động đất ngày 29/5. Ảnh: THX-TTXVN

 

Các khu vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trong vùng Êmilia cũng chịu thiệt hại nặng nề, trong đó 26.000 ha ruộng vừa gieo hạt bị hỏng vì không có nước tưới. Các tòa nhà có giá trị lịch sử văn hóa cũng bị phá hủy nghiêm trọng khiến các tua du lịch trong khu vực xảy ra động đất phải hủy bỏ, gây thiệt hại không nhỏ đối với đất nước đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái lớn.

 

Ngoài ra, tại khu vực xảy ra động đất, người dân còn phải hứng chịu thêm nhiều dư chấn cường độ mạnh khiến mức thiệt hại ngày càng trầm trọng và kinh phí khôi phục sẽ ngày càng tăng cao.

 

TTXVN/Tin tức