10:08 31/10/2020

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp: Thương vong tăng mạnh

Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) thông báo, số người thiệt mạng tại nước này trong trận động đất kinh hoàng ngày 30/10 đã lên tới 12 người với 438 người bị thương.

Theo AFAD, công tác tìm kiếm và giải cứu tại 17 tòa nhà bị sập hoặc phá hủy vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, tại Hy Lạp, giới chức cho biết 2 người đã thiệt mạng trên đảo Samos, nâng tổng số người tử nạn trong trận động đất ở hai nước lên con số 14. Trước đó, trận động đất có độ lớn 6,6 với tâm chấn ở độ sâu 16,54 km đã làm rung chuyển vùng bờ biển ngoài khơi tỉnh Izmir, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường một tòa nhà bị sập do động đất ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong trận động đất ở tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức