11:08 13/11/2017

Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Số người thiệt mạng tăng cao

Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra rạng sáng 13/11 (giờ Hà Nội) ở khu vực biên giới giữa Iran-Iraq đã vượt con số 145 người, trong đó có 141 nạn nhân ở Iran. Số người bị thương cũng lên tới 860 người.

Điều trị cho người bị thương do động đất ở Kirkuk, Iraq ngày 12/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp Iran Pirhossein Koulivand, nạn nhân chủ yếu ở thị trấn Sarpol-e Zahab, cách biên giới Iran-Iraq khoảng 15 km. Người dân tại nhiều tỉnh biên giới của Iran đã cảm nhận rung chấn của trận động đất.

Ít nhất 20 ngôi làng đã bị phá hủy. Nhiều làng bị mất điện và mất nước. Hiện lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn một quan chức thuộc cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho rằng thương vong tại các ngôi làng hẻo lánh và thị trấn nhỏ có thể cao.
         
Do lo ngại dư chấn, người dân đã phải ở trên đường phố tại các thị trấn thuộc tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran. Các trường học ở tỉnh này và tỉnh Ilam đã phải đóng cửa trong ngày 13/11.
        
Trong khi đó, giới chức Iraq cho biết động đất đã khiến 6 người ở tỉnh Sulaimaniyah thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Hiện Chính phủ Iraq chưa đưa ra con số thương vong chính thức.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào 21h18' (giờ địa phương, tức 1h18' sáng 13/11 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn ở độ sâu 25 km, cách thị trấn Halabja, miền Đông Iraq, gần biên giới phía Đông Bắc Iran, 30 km. Trận động đất này đã kéo theo lở đất khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

TTXVN/Báo Tin Tức