08:11 14/08/2012

Động đất mạnh ngoài khơi phía bắc Nhật Bản

Một trận động đất với cường độ 7,3 độ Ríchte đã xảy ra lúc 12 giờ 1 phút trưa 14/8 (giờ địa phương), làm rung chuyển miền bắc Nhật Bản. Tâm chấn nằm ở phía nam biển Okhotsk, ở độ sâu 590 km, toạ độ 49,3 độ vĩ Bắc, 145,7 độ kinh Đông.

Một trận động đất với cường độ 7,3 độ Ríchte đã xảy ra lúc 12 giờ 1 phút trưa 14/8 (giờ địa phương), làm rung chuyển miền bắc Nhật Bản. Tâm chấn nằm ở phía nam biển Okhotsk, ở độ sâu 590 km, toạ độ 49,3 độ vĩ Bắc, 145,7 độ kinh Đông.

Khu vực từng xảy ra động đất và sóng thần ở thị trấn Otsuchi, quận Iwate ngày 10/3/2011. Ảnh: THX/ TTXVN

 

Các thành phố như Hakodate và Kushiro thuộc tỉnh Hokkaido, Hachinohe thuộc tỉnh Aomori, và Morioka thuộc tỉnh Iwate chịu mức rung chấn mạnh nhất, cấp độ 3 theo thang chấn độ của Nhật Bản.

Tuy nhiên, chưa thấy có cảnh báo sóng thần ngay sau trận động đất này. Trên các tòa nhà cao tầng ở Tokyo, vào thời điểm xảy ra động đất, có thể cảm nhận được các xung động nhỏ. Hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại do trận động đất này gây ra tại các khu vực trực tiếp bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất này có cường độ 7,5 độ Ríchte xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Nga và phía bắc Nhật Bản.


TTXVN/ Tin Tức