02:21 26/02/2012

Động đất mạnh 6,8 độ Ríchte ở Nga

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết một trận động đất mạnh có cường độ 6,8 độ Ríchte đã xảy ra trong ngày 26/2 tại vùng Siberia, phía Tây Nam nước này.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết một trận động đất mạnh có cường độ 6,8 độ Ríchte đã xảy ra trong ngày 26/2 tại vùng Siberia, phía Tây Nam nước này.

Trận động đất trên xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút, giờ địa phương (6 giờ 20 phút, giờ GMT) tại nước Cộng hòa Tuva thuộc Nga, tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Kyzyl, thủ phủ CH Tuva, khoảng 107 km, ở độ sâu 11,7 km. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, trận động đất đã được cảm nhận trên toàn bộ lãnh thổ của Tuva và những khu vực lân cận, tuy nhiên chưa có bất kỳ một trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Trong khi đó, theo thông tin ban đầu của chính quyền địa phương, trận động đất đã phá huỷ và gây hư hại một số công trình xây dựng, trong đó có hai trường học, một vườn trẻ, một nhà văn hóa. Do hôm nay là ngày làm việc bình thường ở CH Tuva nên các trường học phải sơ tán học sinh.

Đây là trận động đất thứ hai xảy ra ở Siberia trong vòng hai tháng qua. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, một trận động đất tương tự mạnh 6,9 độ Ríchte cũng đã xảy ra gần Kyzyl, khiến các hoạt động khai thác than đá tại Kuzbass, vùng sản xuất than đá lớn nhất của Nga, bị đình chỉ.

TTXVN/ Tin Tức