11:16 15/11/2012

Động đất lớn nhất từ trước tới nay tại Sông Tranh 2

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng Ban phòng chống bão lụt huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất xảy ra lúc 14 giờ 24 phút ngày 15/11 tại Thủy điện Sông Tranh 2 có tiếng nổ lớn và rung chấn lớn nhất từ trước tới nay

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng Ban phòng chống bão lụt huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất xảy ra lúc 14 giờ 24 phút ngày 15/11 tại Thủy điện Sông Tranh 2 có tiếng nổ lớn và rung chấn lớn nhất từ trước tới nay.

 

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Vào hồi 7 giờ 24 phút (giờ GMT) tức 14 giờ 24 phút (giờ Hà Nội) ngày 15/11, đã xảy một trận động đất mạnh 4.7 độ Richter tại vị trí có tọa độ (15,35 độ vĩ Bắc, 108,10 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km, trong khu vực địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đánh giá Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động trên cấp VI (theo thang MSK-64) ở khu vực đập Thủy điện Sông Tranh 2.

 

Đập Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

 

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng Ban phòng chống bão lụt huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất này có tiếng nổ lớn và rung chấn lớn nhất từ trước tới nay. Người dân đã bỏ chạy ra khỏi nhà vì sợ những phản ứng liên hoàn. Ngày sau khi động đất xảy ra, lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã bố trí lực lượng bám địa bàn để rà soát, kiểm tra thiệt hại do động đất gây ra.

 

Trước đó, n gày 22/10, tại vị trí có tọa độ (15.3299 độ vĩ Bắc, 108.153 độ kinh Đông) thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Nên trận động đất vừa xảy ra là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

 

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo song thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất.

 

 

Thanh Tuấn, Nguyễn Sơn