07:15 25/07/2019

Động đất gây thương vong tại Ấn Độ

Ít nhất 1 người thiệt mạng sau khi xảy ra 4 trận động đất ngày 25/7 ở huyện duyên hải Palghar, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Theo truyền thông địa phương, 1 trận động đất có cường độ 3,8 đã xảy ra vào rạng sáng 25/7 ở khu vực Dahanu, theo sau là một loạt dư chấn nhỏ.

Huyện Palghar nằm trong khu vực chịu động đất số 3 do các cơ quan chức năng Ấn Độ quy định, theo đó, các tòa nhà ở khu vực này phải chịu được động đất có cường độ từ 5,5 - 6,5 độ Richter.

Kể từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2019, khoảng 30 trận động đất có cường độ thấp đã xảy ra ở huyện này, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của trên 10.000 người dân.

Ngọc Hà (TTXVN)