04:09 12/04/2012

Động đất 8,9 độ richter không gây ảnh hưởng nhiều tới VN

Ngày 11/4, TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trận động đất 8,9 độ richter vừa xảy ra ở Inđônêxia không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam.

Ngày 11/4, TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trận động đất 8,9 độ richter vừa xảy ra ở Inđônêxia không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam. Sóng động đất làm các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam rung động nên chỉ những người sống và làm việc ở các khu nhà cao tầng mới cảm nhận được những sóng rung động rất nhỏ này.

Cuối giờ chiều 11/4, trạm đo địa chấn ở phía Nam cũng ghi nhận được những dư chấn của trận động đất này, tất cả đều dưới 5 độ richter.

TS Lê Huy Minh khẳng định, trận động đất trên không ảnh hưởng tới nước ta nên sẽ không có cảnh báo sóng thần tại Việt Nam.

Trước đó, một trận động đất mạnh cấp 8,9 độ richter đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Aceh, miền Bắc Inđônêxia. Sóng rung động trận động đất này đã rung chuyển tới các tòa nhà cao tầng ở TP.HCM và Hà Nội. Nhiều người dân tại các tòa nhà này đã cảm thấy sự rung lắc này.

Thu Phương