05:09 02/05/2012

Động đất 7,2 độ ríchte làm rung chuyển bờ biển Mêhicô

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 1/5, một trận động đất mạnh 7,2 độ ríchte đã làm rung chuyển bờ biển Thái Bình Dương của Mêhicô, cách biên giới với Goatêmala không xa.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 1/5, một trận động đất mạnh 7,2 độ ríchte đã làm rung chuyển bờ biển Thái Bình Dương của Mêhicô, cách biên giới với Goatêmala không xa.

USGS cho biết tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 44 km, cách thành phố Tapichula thuộc bang miền Nam Chiapas của Mêhicô 90 km, và cách thủ đô Goatêmala Xity của Goatêmala 265 km.


Đài phát thanh địa phương dẫn các nguồn tin từ Cơ quan bảo vệ dân sự bang Chiapát cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 17 giờ 43 phút theo giờ địa phương. Trước đó, đầu giờ chiều, một trận động đất mạnh 5,6 độ ríchte cũng xảy ra tại bờ biển các bang Michoacan và Guerrero, miền Tây Nam Mêhicô.

Hiện chính quyền các bang chưa ghi nhận tổn thất nào về người sau các trận động đất vừa xảy ra.


Theo cách tính của USGS, một trận động đất đo được ít nhất 6 đô ríchte được coi là trận động đất mạnh.


TTXVN/ Tin Tức