11:08 05/11/2012

Đông đảo tăng ni, phật tử về dự lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Trong những ngày đầu tháng 11 (ngày 18, 19 tháng 9 âm lịch), hàng nghìn tăng ni, phật tử ở trong và ngoài nước đã về dự lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, tại Quán Âm Phật Đài (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trong những ngày đầu tháng 11 (ngày 18, 19 tháng 9 âm lịch), hàng nghìn tăng ni, phật tử ở trong và ngoài nước đã về dự lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, tại Quán Âm Phật Đài (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).


Theo truyền thống, các nghi thức trong phần lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm. Nhân dịp về dự lễ, phật tử đến đây còn cầu nguyện cho bản thân, gia đình an vui, hạnh phúc; quốc thái dân an trong hòa bình.


Trong khuôn khổ lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức động thổ dựng 32 thánh tượng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Quán Âm Phật Đài. Đây là công trình tín ngưỡng Phật giáo có giá trị văn hóa tâm linh cao. Công trình đã được các phật tử từ khắp nơi phát tâm cúng dường với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. 32 thánh tượng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được dựng trên mặt bằng phía trước tượng đài Bồ Tát lộ thiên.


Huỳnh Sử