03:11 27/03/2018

Đóng cửa lãnh sự quán Nga, Mỹ đang tự hại dân mình?

Tổ chức Đại hội người Mỹ gốc Nga (CRA) do người Nga nhập cư ở Mỹ sáng lập đang có kế hoạch gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm phản đối quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tòa nhà thuộc Tổng Lãnh sự quán Nga tại Seattle. Ảnh: AP

Chủ tịch CRA Natalia Sabelnik trả lời hãng tin Sputnik: “Chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Chúng tôi sẽ viết một bức thư chính thức gửi tới ông Trump”.

Theo bà Natalia, việc cựu điệp viên Nga Skripal bị hạ độc không nên được coi là một vụ tấn công nhằm vào Mỹ. “Nếu Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và lựa chọn ông Trump, tại sao họ không tự bầu các nhà lãnh đạo khác trên toàn thế giới? Và nếu như họ đủ khôn ngoan để làm việc đó, tại sao trong vụ Skripal họ lại ngu ngốc và sơ suất như vậy”, bà Natalia giải thích.

Nữ Chủ tịch chia sẻ thêm: Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, tổ chức CRA đã bỏ phiếu cho ứng viên Trump với niềm hi vọng ông sẽ đưa quan hệ Nga-Mỹ đi đúng hướng, song tình hình hiện nay hoàn toàn khác biệt với những gì mong đợi.

Không chỉ vậy, Mỹ đang tự trừng phạt người dân của nước mình qua động thái đóng cửa lãnh sự quán Nga. “Năm 2017, Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và giờ là đến Seattle. Giới chức Mỹ đuổi các nhà ngoại giao Nga, họ sẽ trở về nước và tiếp tục công việc của mình. Vậy cuối cùng nạn nhân mà Mỹ trừng phạt là ai? Là những người dân sống ở đây. Để xin visa hay làm các dịch vụ tư vấn khác, giờ họ phải bay hàng tiếng đồng hồ để đến một lãnh sự quán khác”, bà Natalie giải thích.

Trước đó, vào sáng 26/3, chính quyền Washington thông báo quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, sau cáo buộc Moskva liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh. Chính phủ Mỹ cũng ra lệnh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga ở Seattle.

Cùng lúc, 16 quốc gia Liên minh châu Âu và Canada, Albania, Na Uy, Ukaine cũng tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Skripal – cựu điệp viên Nga từng làm việc cho tình báo Anh – và con gái Yulia hiện nằm viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị nhiễm chất độc thần kinh từ ngày 4/3. Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga âm mưu thực hiện vụ tấn công.

Về phần mình, Nga liên tục bác bỏ cáo buộc và đề nghị giúp điều tra. Tuy nhiên, lời đề nghị của Nga bị từ chối. Anh có động thái trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, và phải nhận hành động trả đũa tương tự từ chính quyền Moskva.

Tổ chức CRA là một trong những hiệp hội người Mỹ gốc Nga lâu đời nhất tại Mỹ, có từ 6.000-10.000 thành viên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức