05:17 22/05/2018

Đồng chí Trương Thị Mai thăm Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Lễ Phật Đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, chiều 22/5, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã tới thăm Văn phòng I, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng, chia vui tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và toàn thể các tăng ni, phật tử nhân dịp Lễ Phật Đản - Đại lễ quan trọng đối với Phật giáo.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Chùa Quán Sứ Hà, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp của Giáo hội và các tăng ni, phật tử, trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Công văn số 31 với nội dung đề nghị “loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam",  hướng dẫn phật tử hướng đến những giá trị tốt đẹp, góp phần phát triển Phật giáo cũng như phát triển đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các vị trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hòa thượng, tăng ni, phật tử nhiều sức khỏe, an lạc; chúc Lễ Phật Đản sẽ diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, thuận lợi.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng các Hoà thượng trụ trì Chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu tới thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Phật Đản; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, động viên, khích lệ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết: Sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII năm 2017, năm 2018 là năm đầu tiên các Nghị quyết của Đại hội được triển khai rộng rãi.

Thời gian qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự, hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định sẽ tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiền Hạnh (TTXVN)