08:15 18/08/2018

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Ngày 18/8, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban thăm và làm việc tại tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu tham quan căn nhà nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng sống thời niên thiếu tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Cùng tham gia các hoạt động với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Thám; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.

Phát biểu tại buổi trao quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng và phường Mỹ Hòa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, những người làm công tác Mặt trận hôm nay và mai sau luôn ghi tạc công ơn, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thấm nhuần sâu sắc nhiệm vụ củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết một lòng phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo để người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Dự lễ khánh thành khu dân cư Đại đoàn kết tại phường Mỹ Hòa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là việc làm ý nghĩa, là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

“42 căn nhà tại khu dân cư Đại đoàn kết là sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo tỉnh An Giang nói chung và thành phố Long Xuyên nói riêng, với mong muốn mang đến cho mỗi hộ gia đình, mỗi người dân được ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững. Mô hình khu nhà Đại đoàn kết này sẽ tạo sức lan tỏa, mang đến những mái ấm, những tình cảm của nhân dân cả nước dành cho những hộ nghèo, chính là động lực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và cùng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Vương Thoại Trung (TTXVN)