05:12 17/05/2016

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sáng 17/5 nhân dịp Đại lễ Phật đản 2016, PL 2560.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng quà chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2016 cho Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hội đồng trị sự, chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước; ông khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần làm nên truyền thống yêu nước, thương nòi của người dân Việt Nam.

Trong quá trình dựng nước, giữ nước và hình thành Giáo hội Phật giáo thống nhất, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện, cả nước có trên 48 nghìn tăng ni cống hiến phật pháp tại hơn 17 nghìn cơ sở thừa tự với số lượng 800 -1.000 phật tử lui tới/cơ sở. Trong thời gian qua, có nhiều hòa thượng tham gia Quốc hội, góp phần đưa tiếng nói của tăng ni, phật tử cả nước đên với Quốc hội. Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự đóng góp của các vị cao tăng, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển của đất nước. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Đại lễ Phật đản (Vesak) là sự kiện lớn của Thế giới, ngoài Thái Lan, Việt Nam đã hai lần đăng cai tổ chức sự kiện này.

Điều này đã góp phần giúp thế giới hiểu thêm về phật giáo, đất nước và con người Việt Nam. Trong đời sống hằng ngày, các tăng ni, phật tử luôn đồng hành cùng đất nước, làm tốt các phong trào Mặt trận Tổ quốc đề ra; dành một phần kinh phí hỗ trợ của xã hội đóng góp vào các phong trào từ thiện nhân đạo, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Trước thách thức mới trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang đối mặt với tình trạng hạn hán, nước biển dâng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những tổ chức đầu tiên phối hợp cùng Mặt trận và 39 tổ chức tôn giáo khác xây dựng chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khú hậu.

Năm 2015, lần đầu tiên 40 tổ chức tôn giáo đã ký kết, ra cam kết chung phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Nhân Đại lễ Phật đản năm 2016, Đại pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông điệp kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam bằng những hành động thiết thực nhất bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Đây cũng là thông điệp được Đức Giáo hoàng Francis Tòa Thánh Vatican đưa ra năm 2015. Điều này thể hiện thông điệp của Đại Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có tầm nhìn đại diện cho đất nước, mang tính toàn cầu, thể hiện sự đồng thuận xã hội cao.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đồng thời khẳng định Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ, phật tử trong và ngoài nước sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phúc Hằng (TTXVN)