08:00 29/08/2012

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Phó Thủ tướng Xinhgapo

Sáng 28/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp và nói chuyện thân mật với ngài Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Xinhgapo đang ở thăm nước ta.

Sáng 28/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp và nói chuyện thân mật với ngài Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Xinhgapo đang ở thăm nước ta.


Ngài Tiêu Chí Hiền bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam và cảm ơn đồng chí Lê Hồng Anh đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

 

Ngài Tiêu Chí Hiền bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Xinhgapo và Việt Nam nói chung và quan hệ giữa Đảng hành động nhân dân Xinhgapo và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng; thông báo với đồng chí Lê Hồng Anh về kết quả tốt đẹp của cuộc làm việc với Bộ Công an; khẳng định Xinhgapo coi trọng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm cao mới nhằm tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.


Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Xinhgapo; thông báo với ngài Tiêu Chí Hiền một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam gần đây, về công tác xây dựng Đảng cũng như quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trên thế giới, trong đó có Đảng hành động nhân dân Xinhgapo; đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực; trong đó có kinh tế, thương mại, tư pháp…

 

Đồng chí Lê Hồng Anh hoan nghênh kết quả hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Xinhgapo thời gian qua, đặc biệt việc hai bộ vừa ký gia hạn Thỏa thuận hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

 

TTN