03:09 15/03/2012

Đồng chí Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Ninh Thuận

Trên cơ sở qui hoạch, Ninh Thuận cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi nhằm đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững theo mô hình kinh tế "xanh, sạch"...

Chiều 14/3, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đoàn công tác của Ban Bí thư đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận để kiểm tra, nắm tình hình năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt huyện Ninh Sơn. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua; chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Đồng chí đề nghị: Trên cơ sở qui hoạch, Ninh Thuận cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi nhằm đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững theo mô hình kinh tế "xanh, sạch". Trong đó ưu tiên phát triển 4 ngành kinh tế là: năng lượng sạch; du lịch; nông, lâm, thủy sản và sản xuất chế biến. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ việc xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân trên địa bàn tỉnh...

Trong công tác xây dựng Đảng, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, tỉnh cần tập trung cao độ cho việc học tập, quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây không chỉ là nhiệm vụ của Đảng mà còn là sự mong đợi của quần chúng nhân dân. Đối với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh cần quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đức Ánh