02:16 10/02/2015

Đồng chí Lê Hồng Anh tặng quà hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí Lê Hồng Anh đến thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 10/2, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng dẫn đầu Ðoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đồng chí Lê Hồng Anh đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Ðồng chí Lê Hồng Anh đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Đồng chí chúc bà con đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm.

Ðồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Quới đã đạt được trong thời gian qua. Đáng chú ý là tình hình kinh tế, xã hội của xã tiếp tục phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Theo đồng chí, có được những kết quả trên là nhờ sự đồng thuận của các tầng lớp xã hội tại địa phương; đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới luôn cần sự chung sức, chung lòng của chính quyền, nhân dân để việc xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, thời gian tới, với đặc thù là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn trên 30%, xã Thạnh Quới cần tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế -xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nhất là những lĩnh vực trực tiếp phục vụ sản xuất, đời sống; chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...


Chanh Đa (TTXVN)