04:12 15/04/2021

Đồng chí Hoàng Giang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Quang Dương (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Hoàng Giang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng toàn bộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, đại diện một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Quyết định số 28-QĐNS/TW của Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng đồng chí Hoàng Giang đã được Trung ương tin tưởng, điều động về nhận công tác mới tại Lào Cai; chúc mừng Đảng bộ tỉnh Lào Cai có thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, đồng chí Hoàng Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác. Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Hoàng Giang sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực công tác, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Lào Cai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Giang bày tỏ niềm tự hào khi được điều động về một tỉnh có truyền thống lịch sử lâu đời và đang tạo được những dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển chung của cả nước. Đồng chí khẳng định sẽ luôn nỗ lực cố gắng, tận tâm, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển chung của Lào Cai.

Hồng Ninh (TTXVN)