05:12 14/05/2022

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng chức sắc tôn giáo tại TP Hồ Chí Minh 

Ngày 14/5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng II tại Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam (tại Tổ đình Hưng Minh Tự, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566, Dương lịch 2022).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chánh Hội trưởng, Phó Huấn sư Nguyễn Văn Tuy thay mặt Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đã đón tiếp Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn.

Tại Thiền viện Quảng Đức, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi lời chúc Hòa thượng Thích Thiện Pháp pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và qua Hòa thượng gửi đến toàn thể đồng bào Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt trong 2 năm qua, Giáo hội đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần ngăn chăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, mùa Phật đản hàng năm là dịp có ý nghĩa trọng đại đối với mỗi người con Phật, đã trở thành một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Ngày nay, Đại lễ Phật đản không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển. Bên cạnh đó, năm 2022 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu lần thứ IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng các chư tôn đức tại Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bày tỏ sự cám ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cá nhân ông Đỗ Văn Chiến đã quan tâm và đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, Tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022. 

Tại Tổ đình Hưng Minh Tự, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc tới cụ Chánh Hội trưởng Nguyễn Văn Tuy và quý vị lãnh đạo Ban Trị sự Trung ương, toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam luôn mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành tốt đẹp mọi công tác đạo sự và thế sự đã đề ra.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực và đóng góp tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiêu biểu là các đóng góp của các cấp hội trong các hoạt động chăm lo sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là những người nghèo với tổng giá trị năm 2021 lên tới tới hơn 122 tỷ đồng.

Đặc biệt trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam luôn đồng hành với chính quyền các cấp, tham gia phối hợp hỗ trợ cách ly và điều trị y tế cho bệnh nhân; tích cực vận động ủng hộ phòng, chống dịch với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, tham gia vận động tín đồ ủng hộ trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm với tổng cộng giá trị lên tới hơn 28 tỷ đồng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã tới thăm khu vực khám bệnh và bốc thuốc tại Tổ đình Hưng Minh Tự.

Thành Chung (TTXVN)