05:09 25/05/2011

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương

Ngày 24/5, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Ngày 24/5, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương về công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Năm 2011, trong công tác tuyên giáo, Đảng ủy Khối tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội XI của Đảng; nắm diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và tham mưu đề xuất cấp ủy kịp thời giải quyết tư tưởng người lao động ở các tập đoàn, tổng công ty khi chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi tổ chức, cán bộ. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện kết quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh vị trí quan trọng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, các đơn vị trong khối có vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế nước ta. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đảm bảo tinh thần đổi mới, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Trong tổ chức học tập, nghiên cứu, cần tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nắm vững các quan điểm cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, những chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện. Trên cơ sở học tập, thảo luận, các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ nắm vững, hiểu đúng, thấm nhuần và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý các cấp ủy Đảng trực thuộc cần chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trực thuộc Khối tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị.

PV