05:14 31/05/2017

Đồng bọn đối tượng gây ra 33 vụ trộm xe máy ra đầu thú

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông tin, Phạm Trung Đức (SN 1994, trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn), đối tượng bị truy nã trong Chuyên án 317X biết không thể trốn thoát đã phải ra đầu thú cúi đầu nhận tội.

Trước đó, vào ngày 7/4/2017, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phá Chuyên án mang bí số 317X, bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, gồm: Trần Hồng Quang (1985, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và Hoàng Văn Việt (1996, trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn).

Đối tượng Phạm Trung Đức (giữa) cùng Trần Hồng Quang, Hoàng Văn Việt gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng với Phạm Trung Đức (1994, trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Bước đầu Công an đã thu giữ 21 xe máy để làm thủ tục trả cho người bị hại.

Biết tin, đối tượng Phạm Trung Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/5/2017, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Phạm Trung Đức.

Đến 10h ngày 26/5/2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, Phạm Trung Đức đã từ Quảng Đông - Trung Quốc về Công an thị xã Hồng Lĩnh đầu thú.

Bước đầu Phạm Trung Đức khai nhận tham gia cùng Trần Hồng Quang gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy tại Hồng Lĩnh và TP. Vinh, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thu giữ thêm 5 xe máy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo baohatinh.vn