03:20 15/03/2018

Đồng bộ giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công

Ngày 15/3, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình kinh tế- xã hội, công tác tài chính – ngân sách và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công; vào cuộc mạnh mẽ trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại một số điểm nóng, nhất là tại huyện Mai Châu. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ sẽ báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ địa phương thực hiện dự án di dân khu vực đồi Ông Tượng (thành phố Hòa Bình); đề nghị tỉnh Hòa Bình xin thêm ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng cầu Hòa Bình II.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề về cơ chế chính sách như: sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; xem xét cho tỉnh Hòa Bình được hưởng 100% thuế tài nguyên nước của Công ty Thủy điện Hòa Bình; bổ sung vốn còn thiếu cho Dự án nhà máy in tiền; trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh thực hiện Dự án khẩn cấp xử lý khối sạt trượt các khu vực phía Đông đồi Ông Tượng; di dời khẩn cấp các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của khối sạt, treo biển cảnh báo sạt lở, dọn dẹp thông tuyến Quốc lộ 6...

Trong chuyến thăm và làm việc này, Tập đoàn Bảo Việt cũng đã tặng 500 triệu đồng ủng hộ quỹ an sinh xã hội của tỉnh Hòa Bình để sửa chữa, nâng cấp phòng học cho trường Trung học cơ sở Giáp Đắt, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong năm 2017.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)