09:08 03/09/2014

Đồng bào vui Tết Độc lập

Theo phong tục của tổ tiên, đồng bào Mông ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La chỉ ăn Tết một lần vào dịp cuối năm, nhưng kể từ những năm 50 của thế kỷ trước, đồng bào nơi đây đã có thêm một cái Tết mới - đó là Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2/9.

Theo phong tục của tổ tiên, đồng bào Mông ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La chỉ ăn Tết một lần vào dịp cuối năm, nhưng kể từ những năm 50 của thế kỷ trước, đồng bào nơi đây đã có thêm một cái Tết mới - đó là Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2/9.

 

Thiếu nữ Mông trong ngày Tết.

Thi giã bánh dày trong ngày Tết.

Đẩy gậy, một trò chơi dân gian của đồng bào Mông.

Đồng bào các dân tộc chơi bắn nỏ.

Tiết mục múa khèn

Không chỉ đồng bào Mông, đồng bào Thái ở Mộc Châu cũng tham gia vui Tết Độc lập.

Vòng xòe đoàn kết trong ngày Tết Độc lập.


Đêm 31/8, từ các nẻo đường, bằng mọi phương tiện ô tô, xe máy, cưỡi ngựa, đi bộ… đồng bào Mông ở huyện Mai Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Sơn La đã xúng xính trong những bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất để về Mộc Châu vui Tết Độc lập. Dịp này, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng nô nức kéo về Mộc Châu để vui cùng đồng bào Mông và các dân tộc khác ở Tây Bắc.


Trong những ngày này liên tục diễn ra nhiều hoạt động: Hội chợ thương mại, biểu diễn văn nghệ, triển lãm tranh ảnh, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, tó má lẹ, đánh tu lu, ném pa pao, giã bánh dày, rồng ấp trứng,…


Nếu Tết truyền thống của đồng bào Mông chỉ gói gọn trong phạm vi của gia đình, họ hàng, cộng đồng bản hoặc giữa các bản với nhau thì Tết Độc lập là một nét văn hóa đặc sắc mang tính thời đại. Đó cũng là sự liên kết giữa các cộng đồng dân tộc của các vùng miền khác nhau gần nhau hơn.


Hữu Quyết