12:22 26/12/2025

Đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với tập quán canh tác của bà con, giúp hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

Ưu tiên các mô hình phù hợp đặc thù địa phương

Xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng là một trong các xã được ưu tiên nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Đây là địa phương có diện tích rộng với hơn 454 km2, dân cư đông với hơn 23.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 60%.

Chú thích ảnh
Niềm vui từ đàn dê đang phát triển khỏe mạnh, sinh sản nhanh của chị H’Yong, dân tộc M’nông, buôn R’Long Phe, xã Quảng Sơn.

Chị H’Yong, dân tộc M’nông, buôn R’Long Phe, xã Quảng Sơn chia sẻ, trước đây gia đình chỉ trồng mì, làm rẫy, thu nhập bấp bênh. Đầu năm 2024, chị được Nhà nước hỗ trợ 5 con dê giống, hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, phát triển chăn nuôi. Tận dụng nhân công nhàn rỗi và các loại thức ăn có sẵn, gia đình chị H’Yong chăm sóc đàn dê phát triển tốt và đến nay đã nâng tổng đàn dê của gia đình lên 10 con. Ngoài bán dê thịt, chị H’Yong còn tận dụng được nguồn phân dê để bón cây trồng…

Để hỗ trợ đồng bào, xã Quảng Sơn đã thành lập nhóm Zalo để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, chăn nuôi dê. Bà con cũng tích cực chia sẻ các hình ảnh về quá trình phát triển đàn… Nhờ đó, bà con đã chuyển biến tích cực trong nhận thức, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và giúp các mô hình không chỉ dừng lại ở hỗ trợ ban đầu, mà còn có cơ hội phát triển bền vững, lâu dài cho cộng đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn, quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các hộ gia đình trực tiếp, gián tiếp thụ hưởng. Ngoài sự quan tâm của ấp ủy đảng, chính quyền địa phương thì các tổ chức chính trị xã hội đã theo sát các thành viên còn khó khăn để đồng hành, hỗ trợ và có sự tư vấn kịp thời để phát huy hiệu quả mô hình sinh kế.

“Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ thiết thực cho người dân nghèo, nhất là các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Các dự án hỗ trợ chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, tập quán canh tác, chăn nuôi của bà con, giúp bà con tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, giảm chi phí đầu vào và tăng thu nhập. Từ đó, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống”, ông Đoàn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn khẳng định.

Ngoài hỗ trợ sản xuất, xã còn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, góp phần thay đổi diện mạo các thôn, bon. Nhờ tận dụng tốt các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và địa phương, xã Quảng Sơn đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, không chỉ hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, mà còn nâng cao thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Vượt kế hoạch giảm nghèo

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, sau 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương đều vượt kế hoạch. Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hàng năm đều vượt kế hoạch từ 114 – 157%/năm.

Mấy năm nay, nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó quy mô lớn nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã trở thành một nguồn lực hết sức quan trọng để góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với sự ưu tiên nguồn lực của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được các mục tiêu quan trọng được đặt ra khi triển khai chương trình. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thay đổi tích cực.

Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa… được đầu tư hoàn thiện, khang trang, đáp ứng kịp thời quá trình phát triển kinh tế xã hội, cũng như các nhu cầu thiết yếu của người dân trong quá trình phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống cả vật chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, với phương châm người dân là chủ thể và cũng đối tượng hưởng lợi chính, việc triển khai các dự án, tiểu dự án của chương trình nói chung, các tiểu dự án phát triển các mô hình sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của chương trình được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự tham gia của người dân. Do vậy, bà con đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia, đóng góp ý kiến. Đến nay, hầu hết các dự án đều đạt kết quả cao và tạo nên những mô hình sinh kế bền vững, giúp người dân học thêm được nghề và các hộ nghèo đã được nhận “cần câu” thay vì nhận “con cá”.

MH