05:10 15/05/2016

Đồng bào dân tộc ở Mường Tè nô nức đi bầu cử sớm

Đúng 7 giờ sáng nay 15/5, gần 6.000 cử tri là đồng bào Hà Nhì, Mông, La Hủ ở 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Mù Cả, Tá Bạ và Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã đến 32 điểm bỏ phiếu để làm nghĩa vụ công dân của mình: Lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử cho biết: Do địa hình chia cắt nhiều bởi song suối, dân cư sinh sống rải rác, có bản nằm cách xa trung tâm xã trên 40km, đặc biệt lại đang vào mùa mưa, nên Ủy ban bầu cử Quốc gia đã quyết định để 3 xã bầu cử sớm. 

Ông Lỳ Đại Khai, dân tộc Hà Nhì chuẩn bị mặc trang phục truyền thống để đi bỏ phiếu.

Đồng bào gác lại việc làm nương đến các điểm bỏ phiếu từ sớm để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.


Cụ Toán Ha De, 90 tuổi tự chống gậy đi bầu cử.

Xếp hàng lần lượt vào bầu cử.


Đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu.




Bàn đóng dấu sau khi đã bỏ phiếu.


Trọng Thủy