07:21 25/07/2018

Đồng bào Công giáo Vĩnh Long tích cực thi đua, đóng góp xây dựng quê hương

Ngày 25/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 43 thành viên. Linh mục Giuse Lưu Văn Minh tiếp tục được bầu là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vận động đồng bào Công giáo tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người Công giáo; nêu cao tinh thần đoàn kết cùng toàn dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu nhấn mạnh, với đường hướng "Đồng hành cùng dân tộc”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa đạo với đời; tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiên phong trong đóng góp xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu, đẹp.
 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập họp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội.
 
Nhiệm kỳ 2014 - 2018, đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Long đã tích cực đồng hành với địa phương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nỗ lực xây dựng quê hương. Trong nhiệm kỳ, đồng bào Công giáo đã vận động quyên góp trên 21 tỷ đồng để phục vụ cho các lĩnh vực nhân đạo bác ái, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng và sửa chữa trên 200 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 4 tỷ đồng.
 
Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn trong đồng bào Công giáo. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: Phòng khám nhân đạo của Nhà thờ Chánh tòa, Nhà thờ Tường Lộc; lớp học tình thương của Hội Dòng Mến Thánh giá; Cơ sở nuôi dưỡng các cụ già neo đơn của Hội Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn; Cơ sở dạy nghề miễn phí thuộc Trung tâm Dạy nghề tư thục Đông Thuận…
 
Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 212 khu dân cư có đông đồng bào Công giáo được công nhận khu dân cư văn hóa; 98% hộ gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều khu dân cư có đông đồng bào Công giáo đã trở thành điểm sáng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
 
Phạm Minh Tuấn/TTXVN