07:17 18/07/2021

Đồng bào có đạo xung phong hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ngày 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, đông đảo chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố tình nguyện xung phong tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức.

Chú thích ảnh
Vận chuyển phân phát nhu yếu phẩm cho bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (ảnh minh họa).

Theo ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc- Tôn giáo (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh), tính đến ngày 17/7, đã có 685 chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo, Công giáo và Tin Lành xung phong tham gia lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19. Các tình nguyện viên được lựa chọn là những người ở độ tuổi từ 18-40, trong đó, ưu tiên người có kiến thức y khoa và kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe. Các tình nguyện viên có thể đăng ký tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch trong thời gian 1 tháng hoặc 2 tháng và cam kết thực hiện cách ly 21 ngày tại gia, sau khi kết thúc công tác tình nguyện.

Tổ chức lực lượng các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 là hoạt động thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tận dụng nguồn lực trong các tôn giáo tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp giảm tải áp lực đối với lực lượng y tế nơi tuyến đầu, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống thành phố trở lại bình thường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp cùng Ban Dân vận Thành ủy, Ban Dân tộc và Sở Y tế Thành phố tổ chức tiếp nhận đăng ký, tổ chức tập huấn kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 cho các tình nguyện viên; phân bổ lực lượng tình nguyện viên đến các bệnh viện. Các tình nguyện viên được đảm bảo trang thiết bị bảo hộ y tế, kiểm tra tầm soát virus SARS-CoV-2, tiêm vaccine phòng COVID-19; hỗ trợ chi phí tiền ăn, chí phí nhu cầu sinh hoạt cá nhân trong thời gian tham gia phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19...

Dự kiến, lễ xuất quân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng tình nguyện viên là đồng bào có đạo sẽ được tổ chức ngày 22/7 tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)