03:10 15/03/2026

Đồng bào các dân tộc gửi gắm niềm tin qua lá phiếu

Sáng 15/3, hòa chung không khí “Ngày hội non sông”, cử tri là đồng bào các dân tộc tại Sơn La và Đắk Lắk nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chú thích ảnh
Đồng bào dân tộc Mông xã Co Mạ, tỉnh Sơn La nô nức đi bỏ phiếu. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Ngày hội non sông trên vùng cao Co Mạ

Cùng với cử tri cả nước, sáng 15/3, đồng bào vùng cao xã Co Mạ, tỉnh Sơn La nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu xã Co Mạ, nơi có tới 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đông đảo cử tri các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh, trong trang phục truyền thống rực rỡ đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí bầu cử ở vùng cao rộn ràng, cử tri phấn khởi với cờ hoa, băng rôn và sự chuẩn bị chu đáo của các tổ bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu số 1 bản Co Mạ (xã Co Mạ), ngay sau lễ khai mạc, các cử tri đã lần lượt tiến hành kiểm tra hòm phiếu, nhận phiếu và thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định; đặc biệt, nhiều cử tri cao tuổi và người có uy tín trong cộng đồng đã đến điểm bỏ phiếu từ sớm.

Chú thích ảnh
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các cử tri xã Co Mạ, tỉnh Sơn La khi tham gia bầu cử. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Chị Vàng Thị Ná, dân tộc Mông, bản Co Mạ hồ hởi chia sẻ: "Do địa hình đường sá xa xôi nên tôi cùng bà con đi bầu cử từ rất sớm. Chúng tôi kỳ vọng sẽ bầu ra những đại biểu HĐND ưu tú, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội đại phương, để nhân dân trong xã Co Mạ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Cử tri Và Thị Dợ, dân tộc Mông, bản Pha Khuông bộc bạch: “Chúng tôi đi cùng nhau đến đây từ lúc 5 giờ sáng để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chúng tôi mong muốn, bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và cho cuộc sống của người dân ấm no, hạnh phúc”.

Trong buổi sáng ngày bầu cử, các lực lượng Đoàn thanh niên, tổ bầu cử và chính quyền địa phương xã Co Mạ đã hỗ trợ, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và người khuyết tật tham gia bầu cử.

Chú thích ảnh
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các cử tri xã Co Mạ, tỉnh Sơn La khi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 1 bản Co Mạ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ông Ly A Chứ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Co Mạ cho biết, xã có tổng số 8.934 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 16 khu vực. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chính quyền xã đã chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử và tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Tính đến 8 giờ ngày 15/3, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 42,39%. Công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và thuận lợi.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội toàn dân, để cử tri lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng cao Co Mạ được gửi gắm trong từng lá phiếu, với mong muốn lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cử tri Đắk Lắk gửi kỳ vọng trên từng lá phiếu

Chú thích ảnh
Từ sáng sớm ngày 15/3, bà con buôn Tuôr, xã Hòa Phú đã tập trung diễn tấu cồng chiêng để mời chào bà con buôn làng đến tham gia bầu cử. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sáng 15/3, trong không khí hân hoan cùng nhân dân cả nước tham gia “Ngày hội non sông”, đồng bào các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk từ buôn làng Tây Nguyên hùng vĩ đến các đô thị, vùng biên giới biển… đều gác lại mọi công việc để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ lá phiếu bầu, cử tri tỉnh Đắk Lắk đặt trọn kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh trong từng quyết sách để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú (Khu vực bỏ phiếu số 25), từ 6 giờ sáng 5/3, âm vang cồng chiêng đã vang vọng góc sân của nhà văn hóa cộng đồng, trong tiếng cồng chiêng rộn rã, bà con buôn làng ai nấy đều háo hức trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chú thích ảnh
Đồng bào ÊĐê ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông Y Wer Ktul, Trưởng buôn Tuôr, xã Hòa Phú cho biết: Toàn buôn có 130 hộ với 430 cử tri là 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con trong buôn vô cùng phấn khởi trong ngày toàn dân tham gia bầu cử, do đó ngay từ sáng sớm bà con đã tập trung diễn tấu cồng chiêng dưới không gian rợp cờ hoa để mời gọi người dân buôn làng đến tham gia bầu cử.

Theo ông Y Wer Ktul, trước ngày bầu cử, bà con đã tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin vào những đại biểu trúng cử sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tranh thủ đi bỏ phiếu sớm trước khi lên rẫy thu hoạch hồ tiêu, bà H Buôn Ktul, buôn Tuôr, xã Hòa Phú chia sẻ, bà con buôn làng đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đây là những “cầu nối” giữa cử tri với nghị trường, nơi đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Vì vậy, việc bỏ phiếu không chỉ là quyền lợi và nghĩa vụ, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 25, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng với không khí sôi nổi ở các buôn làng Tây Nguyên, tại các khu vực đô thị của tỉnh, cử tri cũng đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu phố Phú Đông 6 (Khu vực bỏ phiếu số 17, phường Phú Yên) với 1.700 cử tri, trong đó có 75% cử tri là ngư dân đánh bắt xa bờ. Từ sáng sớm bà con ngư dân tranh thủ tham gia bỏ phiếu để tiếp tục vươn khơi bám biển trong chuyến đánh bắt mới.

Là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Phú Yên, cử tri Lương Nam, khu phố Phú Đông 6 chia sẻ: Bản thân ông và bà con ngư dân rất quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ đóng góp tiếng nói, đề xuất những quyết sách thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt đối với cộng đồng ngư dân gắn bó với nghề biển. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sau khi hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có những quyết sách phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Đức Chơn, Bí thư Chi bộ Khu phố Phú Đông 6, phường Phú Yên cho biết: Phú Đông 6 là khu phố tập trung đông ngư dân khai thác cá ngừ đại dương của phường. Hiện đang trong mùa khai thác thuỷ sản nên địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để ngư dân chủ động sắp xếp lịch trình khai thác thủy sản và tham gia bầu cử. Trong buổi sáng 15/3, cử tri khu phố háo hức, phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu từ sớm, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên và hoàn thành việc bầu cử để tiếp tục công việc khai thác thủy sản.

Chú thích ảnh
Cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên trên các tuyến đường dẫn đến các khu vực bỏ phiếu, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri lưu thông và tham gia bầu cử; đồng thời, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống trong ngày diễn ra hoạt động bầu cử.

Không khí bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn ra sôi nổi, an toàn và đúng quy định pháp luật. Sự đồng lòng, phấn khởi của cử tri từ buôn làng đến phố thị đang góp phần làm nên thành công của “Ngày hội non sông”, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trước đó, ngày 14/3, cử tri tại nhiều đơn vị lực lượng vũ trang của Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 11 khu vực bỏ phiếu. Trong ngày 15/3, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,4 triệu cử tri với 2.119 khu vực bỏ phiếu; 2.118 tổ bầu cử.

Trọng Đạt - Quang Quyết - Tuấn Anh - Tường Quân (TTXVN)