02:11 03/02/2015

Đông Bắc Mỹ hứng trận bão tuyết thứ 2 trong tuần

Trận bão tuyết lớn thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lại tràn qua các bang Đông Bắc nước Mỹ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Trận bão tuyết lớn thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lại tràn qua các bang Đông Bắc nước Mỹ làm ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người dân và khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.


Trận bão tuyết lớn thứ 2 tại Đông Bắc Mỹ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân.


Thành phố Boston, vốn bị phủ dưới lớp tuyết dày tới 60 cm trong trận bão tuyết cuối tuần trước, lại tiếp tục hứng chịu các trận mưa tuyết lớn. Lượng tuyết đo được tại thành phố này vào lúc 1 giờ ngày 3/2 đạt 86,8 cm, vượt mức kỷ lục 79,2 cm được thiết lập hồi tháng 1/1996, trở thành tuần mưa tuyết nhiều nhất trong lịch sử thành phố.


Tuyết rơi dày được dự báo còn kéo dài tới trưa 3/2 buộc Boston phải hoãn việc tổ chức buổi lễ mừng chiến thắng của đội New England Patriot trong trận chung kết siêu cúp bóng bầu dục nước Mỹ. Trận bão tuyết cũng khiến việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử kẻ đánh bom giải marathon quốc tế Boston Dzhokhar Tsarnaev phải hoãn sang ngày 5/2.


Bão tuyết cũng gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Trang mạng theo dõi chuyến bay flightaware.com cho biết khoảng 2.900 chuyến bay đã bị hủy tại nhiều sân bay ở Chicago, Boston và New York.


Theo nguồn tin của cảnh sát, ít nhất 7 người đã thiệt mạng liên quan tới trận bão tuyết này. Tại ngoại ô Boston, một chiếc máy ủi tuyết đã đâm vào một phụ nữ đang đi bộ khiến người này tử vong. Một nhân viên nhà bếp tại ký túc xá Đại học Connecticut tử vong khi làm ca đêm cũng được cho là có liên quan tới điều kiện thời tiết lạnh giá. Ngoài ra, một người khác bị chết ở Michigan và 4 người khác thiệt mạng trong các vụ tai nạn trên đường cao tốc ở Indiana và New York. Cảnh sát cho biết đường trơn trượt do bão tuyết có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.


Băng tuyết cũng làm cho một tuyến tàu điện đông đúc ở New York phải dừng giữa đường và khiến một số tuyến tàu ở Boston phải hủy hay chậm chuyến. 


Cơ quan Khí tượng quốc gia dự báo cơn bão tuyết này sẽ chấm dứt tại các bang ở bờ biển phía Đông Bắc vào gần trưa 3/2. Tại Boston, cảnh báo bão tuyết sẽ được dỡ bỏ vào đầu giờ chiều cùng ngày.



TTXVN/Tin tức