03:18 13/03/2015

Đông Bắc Bộ trời rét kèm mưa phùn về đêm và sáng sớm

Đến tối và đêm 13/3, mưa phùn xuất hiện trở lại ở các tỉnh Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Đến tối và đêm 13/3, mưa phùn xuất hiện trở lại ở các tỉnh Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 13 và ngày 14/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có những ngày mưa phùn. Ảnh: H.Linh


Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C, vùng núi có nơi 26 – 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, phía nam 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, phía nam 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)