10:06 17/10/2017

Dồn lực chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

Chánh Văn phòng thường trực (VPTT) Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế cho biết: Từ nay đến cuối năm, cận kề Tết nguyên đán là giai đoạn cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại vì vậy, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cần chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện nhằm kiểm soát chặt chẽ.

Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh cần tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường mòn, lối mở và hai cánh gà cửa khẩu, khu kinh tế của khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; tổ chức nắm tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới, các khu vực cửa khẩu (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu); xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tập trung vào các mặt hàng: ma túy, pháo nổ, đèn trời, gia súc, gia cầm, thủy hải sản, động vật hoang dã, rượu ngoại, thuốc lá điếu, quần áo, thực phẩm.

Chánh VPTT Đàm Thanh Thế ghi nhận những kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng thuộc BCĐ 389 tỉnh. Ảnh: T.Hằng.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bùi Văn Khắng, thời gian qua, BCĐ 389 tỉnh đã tổ chức các lực lượng, chốt chặn tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cụ thể: Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm soát, nắm tình hình, xác định các điểm mang vác vận chuyển hàng hóa trái phép trong địa bàn hải quan kiểm soát. Lực lượng Biên phòng hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật khi nhận được yêu cầu tại các khu vực biên giwosi, cửa khẩu, quản lý chặt chẽ đường biên giới trong việc ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, mang vác hàng lậu qua khu vực đường mòn, lối mở.

Công an tỉnh tăng cường kiểm soát, bắt giữ, xử lý các đối tượng, phương tiện vận chuyển trái phép hàng hóa; chi cục quản lý thị trường tăng cường thu thập thong tin về các kho, địa điểm tập kết hàng lậu trong nội địa; cơ quan thuế giám sát chặt việc kê khai, nộp thuế không để lợi dụng xuất khống hóa đơn hợp thức hóa các lô hàng lậu. Do vậy đã kiểm soát được tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, các tụ điểm buôn lậu, các kho, địa điểm lưu trữ hàng hóa trái phép trên địa bàn.

Tính trong 3 tháng (tháng 7, 8 và tháng 9/2017) kết quả bắt giữ và xử lý tăng; trong tháng 7 các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 129 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với trị giá hàng hóa trên 2 tỷ đồng; xử lý hành chính 125 vụ, với mức tiền phạt thu về ngân sách Nhà nước (NSNN) trên 3 tỷ đồng. Tháng 8 các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 189 vụ, trị giá hàng hóa gần 3 tỷ đồng (tăng 42% so với tháng 7), khởi tố 3 vụ, với 4 đối tượng. Tháng 9 đã phát hiện và xử lý 215 vụ, trị giá hàng hóa gần 5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 230 vụ, thu về NSNN trên 6 tỷ đồng.

Theo các lực lượng công an, biên phòng và quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Trên tuyến biên giới đường bộ, các đối tượng sẽ triệt để lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý, tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng để buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc nổ, thuốc lá ngoại, thủy sản đông lạnh, gia cầm giống, thủy sản giống, thức ăn thủy sản...

Tại tuyến biển, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Các đối tượng thường sử dụng xuồng có công suất máy lớn, gắn định vị, thường hoạt động vào ban đêm để vận chuyển thuốc lá gây nhiều rất khó khăn cho lực lượng bắt giữ.

Minh Phương/Báo Tin Tức