01:14 09/01/2020

Đón chờ những bất ngờ từ 'phù thủy' Park Hang-seo

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã chính thức khởi tranh và người hâm mộ đang rất đón chờ những bất ngờ mà HLV Park Hang-seo sẽ đem đến giải đấu này để có thể giành 1 trong 3 tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, cùng với chủ nhà Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Sẽ có nhiều thay đổi trong lối chơi của U23 Việt Nam tại giải lần này. Ảnh: TTXVN

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam đã viết nên một câu chuyện cổ tích khi xuất sắc vào đến trận chung kết.

Với những gì đã làm được ở giải đấu cách đây 2 năm, lại đang là đương kim Á quân của giải, U23 Việt Nam được đánh giá rất cao tại giải đấu trên đất Thái Lan lần này. Thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ được quan tâm hơn rất nhiều và không còn bị đánh giá thấp nữa. Thậm chí, U23 Việt Nam còn được xếp vào danh sách những đội bóng có thể giành vé dự Olympic 2020 trên đất Nhật Bản vào hè năm nay. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ mất đi nhiều tính bất ngờ của mình và đó sẽ là khó khăn cho HLV Park Hang-seo.

Giới chuyên môn đang rất chờ đợi những thay đổi của HLV Park Hang-seo cho U23 Việt Nam ở giải đấu này để tránh để đối thủ bắt bài.

Với sơ đồ 3-4-3, đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh của HLV Park Hang-seo đã mang lại những thành tích "vô tiền khoáng hậu" cho các đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo đã có những tính toán cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: TTXVN
Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam càng đá càng hay và đạt được những thành tích ấn tượng. U23 Việt Nam là Á quân châu Á 2017, ĐTQG xếp thứ tư tại Asian Games 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và tuyển U22 giành HCV SEA Games 30.

Cách chơi phòng ngự chủ động, rình rập chờ thời cơ đã rất thành công ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu chúng ta bị đánh giá là "cửa dưới" khi U23 Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ sừng sỏ châu Á như Australia, Iraq, Qatar và chỉ chịu thua ở những phút cuối hiệp phụ trước U23 Uzbekistan sau khi hòa 1-1 trong 90 phút.

Lối chơi này tiếp tục phát huy hiệu quả ở sân chơi Asian Cup 2019, ASIAD 2018 và chức vô địch AFF Cup 2018.

Nhưng ở kỳ SEA Games 30 vừa qua, dường như sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo đã bị đối thủ "bắt bài". U22 Việt Nam đã thi đấu khá bế tắc trước những đội chơi chặt chẽ và kỷ luật.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã lường trước và có sự thay đổi để thích nghi, giúp Việt Nam bị bắt bài hơn. Ông đã thay đổi từ sơ đồ chiến thuật sở trường 3-4-3 sang thành 3-5-2 với số đông tiền vệ ở khu vực trung tâm và chơi với 2 tiền đạo. Sự thay đổi đó đã mang lại thành công mỹ mãn với tấm HCV SEA Games lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Đây cũng được xem là bước đệm để U23 Việt Nam bước vào chiến dịch chinh phục U23 châu Á 2020, vốn dự báo rất nhiều khó khăn, thách thức.

"Trận đầu tiên luôn rất khó khăn và khốc liệt, nhất là khi U23 Việt Nam phải gặp UAE. Họ vẫn là đội bóng mạnh hàng đầu châu Á. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hướng đến một trận thắng trước U23 UAE" - HLV Park Hang-seo

Trong những buổi tập gần đây tại Thái Lan, các cầu thủ U23 Việt Nam được rèn rất kỹ miếng tấn công từ các tình huống chồng cánh đánh biên và treo bóng từ cánh vào cho những cầu thủ có chiều cao ở phía trong chơi đầu. Đây rất có thể là bước ngoặt mang tính cột mốc, đánh dấu một lối chơi mới, diện mạo mới, một phong cách mới của U23 Việt Nam. Sẽ không tập trung đá theo kiểu “chờ thời” mà nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẵn sàng cho các học trò chơi sòng phẳng cả về thế lực lẫn thế trận với đối thủ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin đến với VCK U23 châu Á. Ảnh: TTXVN

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đá trận mở màn với U23 UAE vào lúc 17 giờ 15 ngày 10/1 trên sân Buriram.

Tại vòng loại World Cup 2022, ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam đã thắng UAE 1-0 tại sân Mỹ Đình. Cách đây vài tháng, U22 Việt Nam hòa U22 UAE ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất.

U23 UAE mang đến VCK U23 châu Á đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ cũng là trụ cột trên tuyển quốc gia. Trong số này có đến 5 người từng ra sân trong trận thua trên sân Mỹ Đình, bao gồm hậu vệ Al Hammadi, các tiền vệ Jassim Yaqoub, Al Attas, Abdullah Ramadan và tiền đạo Al-Ameri.

Đại diện Tây Á đã nhận tin không vui khi tiền đạo tài năng Mohammed Jumaa bị chấn thương trong trận đấu giao hữu với CLB Muangthong United (Thái Lan). Chân sút 22 tuổi có biệt danh là "Pele của UAE" đã chơi rất hay ở mùa giải vừa qua trong màu áo CLB Shabab Al-Ahli và được nhận định là một trong những nhân tố quan trọng giúp UAE gặt hái thành công tại VCK lần này. Sự vắng mặt của Mohammed Jumaa chắc chắn là tổn thất lớn cho UAE.

L. Sơn/Báo Tin tức