03:11 24/03/2026

'Đòn bẩy' thay đổi tư duy phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số tại Cần Thơ

Với phương châm “gần dân, sát dân”, dòng vốn tín dụng chính sách tại thành phố Cần Thơ không chỉ là nguồn lực tài chính đơn thuần mà đã trở thành “vốn mồi” quan trọng.

Nguồn vốn này đang làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất, xóa bỏ tâm lý ỷ lại và tạo động lực tự thân để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương. 

Chú thích ảnh
Ông Danh Sọc (xã Xà Phiên) với mô hình trồng rau màu kết hợp chăn nuôi đã tạo được nguồn thu nhập hằng ngày và tích lũy trả lãi, trả gốc cho ngân hàng. 
Chú thích ảnh
Bà Danh Thị Sương (trái), ấp Thới Xuân, xã Cờ Đỏ, đã thoát nghèo và đang phát triển mô hình nuôi ếch thương phẩm từ nguồn vốn tín dụng chính sách. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ông Thạch Văn Khanh, ấp Thới Trường 2, xã Cờ Đỏ vay chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 
Chú thích ảnh
Tính đến đầu năm 2026, tổng dư nợ cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 2.196 tỷ đồng, với gần 71.000 hộ vay. 
Chùm ảnh: Thu Hiền