01:10 23/01/2018

Đội tuyển Việt Nam xây đắp ước mơ vươn tầm thế giới

Chỉ còn vài giờ nữa, trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Cho đến thời điểm này, nhiều cổ động viên, người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa thể tin nổi U23 Việt Nam có thể làm được điều kỳ diệu, thắng những đội bóng lớn một cách thuyết phục để lọt vào bán kết giải đấu cấp châu lục.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam trong một buổi tập. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Anh Nguyễn Văn Giang (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Trước giải đấu, nhiều cổ động viên, người hâm mộ bóng đá như anh chỉ dám nghĩ rằng nếu may mắn, U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng để vào tứ kết chứ chưa mơ đến việc đội nhà sẽ làm nên lịch sử, tiến sâu vào bán kết. Với những nỗ lực không mệt mỏi, U23 Việt Nam đã ghi thêm những trang sử mới trong làng thể thao nước nhà, tạo tiếng vang lớn ở đấu trường châu Á khi lần lượt hạ gục các đội bóng mạnh U23 Aurtralia, Syria, Iraq. Ở trận bán kết gặp U23 Qatar này, anh Nguyễn Văn Giang tin tưởng Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên lịch sử một lần nữa, xây đắp ước mơ vươn tầm thế giới cho các thế hệ cầu thủ sau này.

Giới chuyên môn nhận định, trước đây, Việt Nam và Qatar đã có 4 lần đối đầu. Trong đó, Việt Nam thắng 2 trận, hòa 1 và thua 1 trận trước Qatar. Đáng nhớ nhất phải kể đến trận hòa 1 - 1 với tuyển Qatar tại Vòng bảng Asian Cup 2007 (Cúp Bóng đá châu Á năm 2007) trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trong trận đấu này, cầu thủ Phan Thanh Bình là người đã mở tỷ số cho Đội chủ nhà Việt Nam trước khi cầu thủ Quintana của Qatar gỡ hòa cho đội khách. Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Asian Cup.

Đánh giá sức mạnh của Đội tuyển U23 Qatar, anh Nguyễn Quang Vinh ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, U23 Qatar chơi thực sự ấn tượng với 4 trận toàn thắng ở cả vòng bảng, tứ kết để giành quyền vào bán kết gặp U23 Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, U23 Qatar đang thể hiện phong độ khá tốt với những cầu thủ xuất sắc, trong đó có vua phá lưới Almoez Ali với 5 bàn thắng. Ngoài ra, đội bóng này còn sở hữu bộ đôi tiền đạo hoàn hảo, đó là Akram Afif và Almoez Ali với lối đá linh hoạt, năng động, nhất là thể lực, sức bền rất ấn tượng.

Đối đầu với U23 Qatar ở bán kết, U23 Việt Nam vẫn giữ tinh thần thép với lối chơi đoàn kết chặt chẽ sẽ giúp cho Đội bóng Việt Nam hóa giải toàn bộ những đường lên bóng nguy hiểm của đối phương. Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định: Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Ông và các cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của trận đấu, chính vì thế toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất, tập trung cao độ, cố gắng thi đấu để đạt mục tiêu đề ra.

Vấn đề trở ngại lớn nhất với U23 Việt Nam hiện tại chính là thể lực. Bởi sau 4 trận đấu gay cấn và quyết liệt, cộng thêm thời gian nghỉ quá ít đã khiến các cầu thủ thấm mệt. Tuy vậy, Huấn luyện viên Park Hang Seo đã truyền tinh thần thi đấu thép cho U23 Việt Nam để họ trở thành những chiến binh dũng cảm trong mắt người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào U23 Việt Nam tiếp tục làm nên những bất ngờ ở trận bán kết với U23 Qatar diễn ra chiều 23/1.

Tại thành phố Việt Trì, từ nhà ra phố đâu đâu cũng thấy người dân sôi nổi bình luận, dự đoán về trận đấu sẽ diễn ra chiều 23/1.


Bà Nguyễn Thị Loan, chủ quán café 390, đường Châu Phong, thành phố Việt Trì cho biết, sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào Vòng chung kết U23 châu Á, bà đã mua thêm bàn ghế, trang bị hệ thống đèn. Đặc biệt quán đã đầu tư một máy phát điện để dự phòng phục vụ khách hàng đến quán xem tường thuật bóng đá.


Ông Ngọc, chủ quán giải khát ở đường Lê Quý Đôn cho hay để thu hút khách đến xem tường thuật bóng đá Vòng chung kết U23 châu Á 2018, quán đã quyết định giảm giá 10% cho tổng hóa đơn thanh toán của khách hàng trong thời gian diễn ra giải đấu. Ông Ngọc còn đầu tư trang bị một máy chiếu, màn hình cỡ lớn tại quán để phục vụ người hâm mộ bóng đá.


Anh Phan Văn Trường ở xã Minh Đài, huyện miền núi Tân Sơn chia sẻ, anh chưa bỏ lỡ trận đấu nào của Đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta càng thi đấu càng hay, đã lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có được cảm giác phấn khích như vậy. Anh Trường dự đoán, với tập thể đồng đều, kỷ luật, đặc biệt có sự tự tin sau khi vượt qua những đối thủ rất mạnh tại vòng bảng và vòng tứ kết, chắc chắn Đội Việt Nam sẽ giành thắng lợi trong trận đấu gặp Đội tuyển Qatar.


Tại xã Xuân Đài, huyện miền núi Tân Sơn, Phú Thọ, được hỏi về Đội tuyển U23, nhiều người cho biết họ rất tự hào bởi lẽ trong Đội tuyển U23 Việt Nam có tiền đạo Hà Đức Chinh, một người con của quê hương Xuân Đài. Anh Trần Văn Hồng, hàng xóm của gia đình cầu thủ Hà Đức Chinh vui vẻ cho biết, trong ngày 23/1, cả gia đình anh sắp xếp để hoàn thành các công việc vào buổi sáng, buổi chiều sẽ tập trung theo dõi trận đấu, cổ vũ hết mình cho Đội tuyển Việt Nam.


Người hâm mộ bóng đá hy vọng và tin tưởng các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong trận đấu gặp Đội tuyển Qatar.



Quốc Trị - Tạ Văn Toàn (TTXVN)