04:09 14/04/2011

Đội tuyển Việt Nam sẽ có HLV người Đức?

Dự kiến ngày mai (15/4), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố danh tính HLV mới của đội tuyển QG và đội Olympic. Hai ngày trước thời điểm dự kiến, chân dung HLV mới của đội tuyển đang dần lộ diện và đó nhiều khả năng sẽ là một HLV người Đức.

Dự kiến ngày mai (15/4), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố danh tính HLV mới của đội tuyển QG và đội Olympic. Hai ngày trước thời điểm dự kiến, chân dung HLV mới của đội tuyển đang dần lộ diện và đó nhiều khả năng sẽ là một HLV người Đức.

Trong 5 ứng cử viên lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng sau khi đã được Hội đồng HLV quốc gia thẩm định và chuyển sang cho Thường trực VFF quyết định có hai HLV người Đức, đó là các ông J.Gede và Falko Goetz. Ban đầu, HLV Gede được nhắm đến nhưng có những thông tin nghi vấn rằng ông này là "hàng dỏm" nên VFF đã quay sang tiếp cận với Falko Goetz, người từng dẫn dắt Hertha Berlin và 1860 Munich ở Bundesliga.

Nhiều khả năng ông Falko Goetz sẽ dẫn dắt ĐTVN.


Và theo những nguồn tin mới nhất, thậm chí VFF đã cử người sang tận Đức để thương thảo với HLV này và chỉ cần hoàn tất một vài điều khoản nhỏ trong quá trình đàm phán là mọi việc sẽ xong xuôi. Trước câu hỏi của các phóng viên về danh tính tân HLV trưởng ĐTQG, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ không đề cập đến bất cứ cái tên cụ thể nào vì lo ảnh hưởng đến hiệu quả của việc đàm phán giống như không ít bài học đã từng xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho biết: “Việc đàm phán của chúng tôi với HLV được chọn lựa gần như đã hoàn tất, chỉ còn một vài vướng mắc nhỏ. Nếu kế hoạch đàm phán diễn ra thuận lợi thì có thể VFF sẽ công bố tên HLV mới đúng hẹn 15/4”.

Nếu không có gì thay đổi bất ngờ vào phút cuối, quá trình tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển QG sẽ hoàn tất trong một vài ngày tới. Và nếu như ông thầy mới là người Đức giống như những thông tin chúng tôi có được trong những ngày qua thì bóng đá Việt Nam sẽ lại tái ngộ trường phái bóng đá Đức giống như thời HLV K.Weigang cách đây gần 2 thập kỷ. Trong giai đoạn 1995 - 1996, HLV K.Weigang đã từng giúp bóng đá Việt Nam thành công với tấm HCB SEA Games 18 và HCĐ Tiger Cup 1996 (tiền thân AFF Cup). Điều đó cũng có nghĩa, lối chơi latinh phù hợp với thể trạng, tầm vóc nhỏ bé của cầu thủ Việt Nam vốn được HLV Calisto dầy công xây dựng trong khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam sẽ không còn được trọng dụng. Thay vào đó, lối đá thể lực, đề cao yếu tố kỷ luật sẽ được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là tiêu chí mà VFF trông đợi từ HLV mới. Tất nhiên, dù HLV mới có đến từ Đức hay một quốc gia nào khác đi chăng nữa thì vị HLV được chọn cũng cần phải nhanh chóng tìm hiểu về lối đá, con người của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tháng 6 tới, cả ĐTQG lẫn đội Olympic đều sẽ phải tham gia các giải đấu quốc tế, đó là vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012.

Để phòng tránh những khó khăn có thể phát sinh trong giai đoạn đàm phán, VFF khẳng định sẽ giữ kín danh tính cái tên được chọn đến phút chót. Hiện VFF cũng đang tính đến phương án sử dụng trợ lý HLV nội. Không loại trừ khả năng HLV nội sẽ nắm tạm quyền ở các giải đấu mà ĐTVN và đội Olympic Việt Nam xác định mục tiêu học hỏi, cọ xát là chính, khó có cơ hội đi xa. Mọi câu hỏi liên quan đến tên tuổi HLV mới hay kế hoạch tiếp theo của ĐTQG và đội Olympic sẽ chỉ được trả lời sớm nhất là sau ngày 15/4.

Hàn Đan