10:16 09/10/2017

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu gặp Campuchia

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) họp báo trao đổi thông tin trước trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Cúp Bóng đá châu Á năm 2019 (Asian Cup 2019) diễn ra ngày 10/10 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tại cuộc họp báo, ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng tạm thời Đội tuyển Việt Nam nhận định: Trận đấu gặp Campuchia tới đây là trận quan trọng để Việt Nam tạo lợi thế cho cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2019. Chính vì vậy, Ban huấn luyện cùng Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chuyên môn cho trận đấu này.

Huấn luyện viên và đội trưởng hai đội tại buổi họp báo. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trong trận đấu, Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, được thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên quen thuộc sẽ góp phần cổ vũ các cầu thủ quyết tâm giành chiến thắng. Trong trận đấu tới đây, Đội tuyển Việt Nam sẽ áp dụng lối đá phòng ngự và tấn công, quyết tâm cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.

Về nhân sự cho trận đấu gặp Đội tuyển Campuchia, ông Mai Đức Chung khẳng định, Đội tuyển Việt Nam đang có được lực lượng tốt nhất, những cầu thủ có phong độ tốt sẽ được trao cơ hội.

Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam Văn Quyết chia sẻ: Đội tuyển Việt Nam là tập thể đoàn kết, trận đấu sắp tới Việt Nam có lợi thế sân nhà, mặt sân cỏ tự nhiên nhưng toàn đội sẽ phải tập trung thi đấu, không chủ quan để có được kết quả tốt nhất.

Đánh giá về đối thủ Campuchia, Huấn luyện viên trưởng tạm thời Đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung cho biết ông đánh giá cao Chan Vathanaka khi cầu thủ này ghi hai bàn thắng vào lưới Đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể quá coi trọng kỹ thuật cá nhân trong các tình huống thi đấu mà phải dựa vào sức mạnh tập thể.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp tại Asian Cup 2019, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Campuchia Leonardo Vitorino cho biết: Sau 3 lượt trận ở vòng loại, Đội tuyển Campuchia có 3 điểm và có cơ hội đi tiếp khi còn 3 trận chưa đá, trong đó có trận gặp Việt Nam ngày 10/10; trận đấu trên sân nhà vào ngày 14/11 gặp Jordan và Afghanistan ngày 27/3/2018. Chính vì vậy, trận đấu gặp Việt Nam lần này được đánh giá rất quan trọng với Campuchia.

Huấn luyện viên Leonardo Vitorino đánh giá cao sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam. Ông cho biết: Sau trận đấu lượt đi với Đội tuyển Việt Nam, ông có tìm hiểu các thông tin và được biết báo chí Việt Nam đã chỉ ra điểm yếu của Campuchia ở cả hai cánh. Huấn luyện viên Leonardo Vitorino hy vọng khi Campuchia thi đấu trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới đây sẽ tạo ra điều bất ngờ cho Đội tuyển Việt Nam và khán giả.


Quốc Trị (TTXVN)