10:06 29/10/2014

Đội tuyển Việt Nam gấp rút hoàn thiện đội hình

Chiều 29/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain. Cùng với những trận đấu giao hữu sắp tới, đây là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm trong mắt HLV Toshiya Miura trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.

Chiều 29/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain. Cùng với những trận đấu giao hữu sắp tới, đây là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm trong mắt HLV Toshiya Miura trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.

Ngoài 2 trận giao hữu với các đội khách mời quốc tế, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ đá tập với đội Đồng Nai vào chiều 30/10 và với QNK Quảng Nam vào chiều 3/11, tức trước trận gặp Sinh viên Hàn Quốc 1 ngày. Lịch thi đấu dày đặc như thế sẽ là cơ hội để HLV Miura sử dụng cả 30 cầu thủ, để từ đó định hình và tìm ra bộ khung chuẩn nhất của đội cho AFF Suzuki Cup 2014, vì thời gian từ nay đến đó chỉ còn khoảng 3 tuần.

Tuy nhiên, mật độ thi đấu như vậy rất dễ khiến các cầu thủ gặp phải chấn thương. Trong khi đó, sau đợt đá giao hữu này, HLV Miura phải làm công việc khó khăn của mình là loại 4 tuyển thủ, trước khi đội di chuyển ra Hà Nội đá những trận giao hữu còn lại. Vì vậy, những trận giao hữu sắp tới sẽ là đợt sát hạch quan trọng của các tuyển thủ Việt Nam và họ sẽ phải hết sức cố gắng nếu muốn trụ lại ở đội trong hành trình chuẩn bị và chinh phục chiếc cúp danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.

Các cầu thủ đang bước vào giai đoạn nước rút để có mặt trong danh sách cuối cùng. Ảnh: TTXVN

Từ nay đến khi ĐT Việt Nam phải chốt danh sách đăng ký (21/11) chỉ còn hơn 3 tuần để HLV Miura tiến hành sàng lọc, chọn ra 20 cầu thủ tốt nhất cho VCK AFF Suzuki Cup 2014. Với 30 cầu thủ hiện có, BHL sẽ phải trả về 10 người trước giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội tuyển Việt Nam. Việc 3 cầu thủ thì sẽ có 1 người phải “về nhà” rõ ràng là dự báo cho sự quyết liệt của cuộc đua giành vị trí sắp tới. Việc HLV Miura luôn có cách lựa chọn các cầu thủ dựa vào năng lực và màn trình diễn thực tế trên sân càng khiến chặng nước rút của những cuộc cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam có thêm sự kịch tính.

Tại buổi họp báo trước trận giao hữu Việt Nam - U23 Bahrain, Liên đoàn bóng đá TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nhằm tăng tính hấp dẫn cho trận đấu, Liên đoàn quyết định treo thưởng 5.000 USD cho đội thắng trận và 2.000 USD cho đội thua trận.

Tại buổi họp báo giới thiệu các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam ở phía Nam, HLV Miura đã bày tỏ: “Điều tôi quan tâm nhất chính là việc các học trò sẽ thể hiện ra sao về lối chơi, ý đồ chiến thuật… qua các trận đấu này”. Vị HLV trưởng người Nhật Bản cũng hy vọng các tuyển thủ sẽ nỗ lực thể hiện để có được những kết quả tốt nhất, nhằm tạo tiền đề cho AFF Suzuki Cup 2014 vào tháng tới.

Cho đến lúc này, đội tuyển chưa thể đón nhận sự trở lại của Nguyễn Thanh Hiền và Đinh Tiến Thành, do cả hai cầu thủ này vẫn còn vướng chấn thương. Có thể bộ đôi này sẽ không được sử dụng trong những trận giao hữu ở TP Hồ Chí Minh để họ có thời gian hồi phục tốt nhất.

Sau 2 trận giao hữu tại TP Hồ Chí Minh đội tuyển Việt Nam mới bắt đầu giai đoạn tập chiến thuật và ráp nối đội hình. Đây là lý do ông Miura đề xuất VFF tập trung đội tuyển tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh trong đợt này, chấp nhận điều kiện thời tiết nắng - mưa thường xuyên để các cầu thủ làm quen với các bài tập khắc nghiệt, nâng cao thể lực.

Minh Đăng