01:02 04/01/2012

Đội tuyển Thể dục dụng cụ dự vòng loại Olympic

Ngày 6/1 tới, Đội tuyển TDDC gồm 2 VĐV Đỗ Thị Ngân Thương và Phạm Phước Hưng sẽ lên đường sang Luân Đôn (Anh) dự vòng loại thứ 2 Olympic 2012, diễn ra từ 10-18/1.

Ngày 6/1 tới, Đội tuyển TDDC gồm 2 VĐV Đỗ Thị Ngân Thương và Phạm Phước Hưng sẽ lên đường sang Luân Đôn (Anh) dự vòng loại thứ 2 Olympic 2012, diễn ra từ 10-18/1.

Ngoài Phan Thị Hà Thanh đã chính thức giành vé dự Olympic, Việt Nam vẫn có cơ hội giành thêm từ 1-2 suất khi dự cuộc tuyển chọn lần này. Theo quy định của Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG), Việt Nam chỉ được cử 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ tham dự vòng loại Olympic thứ 2. Với quy định trên, Phước Hưng và Ngân Thương là 2 VĐV có thành tích toàn năng tốt nhất nên đã được lựa chọn.

Cơ hội giành vé của cả Thương và Hưng đều rất cao. Tuy nhiên, có một chút khó khăn khi chấn thương của Ngân Thương chưa bình phục hoàn toàn. “Búp bê” của TDDC mới chỉ tập nhẹ vì có thể bị tái phát chấn thương cổ chân. Tại vòng loại thứ 2 Olympic, Ngân Thương sẽ phải trải qua phần thi toàn năng với 4 bài: Xà lệch, nhảy ngựa, cầu thăng bằng, tự do. Tại giải nam, Phước Hưng sẽ tranh tài ở các nội dung: Vòng treo, nhảy ngựa, tự do, xà đơn, xà kép. Người hâm mộ có thể hi vọng khi cả 2 VĐV này đều cho thấy quyết tâm cao và giữ được phong độ ổn định. Tại SEA Games 26, Ngân Thương đã có 2 tấm HCV đơn môn xà lệch và cầu thăng bằng, Phước Hưng có HCV ở nội dung xà đơn.

T.L