12:22 07/12/2019

Đội tuyển Pencak Silat xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao ngày 7/12 cho biết: Đội tuyển Pencak Silat đã về nước khép lại những ngày thi đấu thành công tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30) đang diễn ra tại Philippines.

Với thành phần đội tuyển gồm 10 vận động viên, các võ sỹ Pencak Silat Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành 1 Huy chương Vàng tại SEA Games lần này, khi Pencak Silat là một trong những môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam. Tại các kỳ Đại hội khu vực, thậm chí là châu lục như ASIAD 2018, Pencak Silat luôn được coi là "mỏ vàng" khi đóng góp nhiều huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Thế nhưng ở SEA Games lần này, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn giành 1 Huy chương Vàng do nước chủ nhà Philippines cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh. Cụ thể là ở SEA Games lần này chỉ có 5 nội dung đối kháng, trong đó các hạng cân thế mạnh của Việt Nam như 75kg, 85kg, 90kg, 95kg của cả nam và nữ đều không có trong danh sách nội dung thi đấu (các kỳ Đại hội trước thường có ít nhất 14 hạng cân).

Do không có những hạng cân sở trường, nên các nhà vô địch ASIAD như Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí... đều phải đứng ngoài sân chơi này. Trước những khó khăn trên, trong số những gương mặt tham dự SEA Games 30 năm nay, kỳ vọng vàng được đặt vào tất cả các vận động viên. Trong đó, trọng trách được đặt lên vai Trần Thị Thêm, hạng 55kg nữ - người từng giành Huy chương Bạc SEA Games 2017 và tại Asian Games 2018, cô tiếp tục giành tấm Huy chương Bạc.

Môn Pencak Silat diễn ra từ ngày 2 - 6/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam góp mặt ở 2 nội dung chung kết hạng cân 55kg nữ và nam. Cụ thể, ở hạng 55kg nữ, võ sĩ Trần Thị Thêm gặp đối thủ người Indonesia là Kause Jeni Elvis.

Đây cũng chính là võ sỹ từng làm Thêm bị chấn thương trong lần chạm trán gần đây đó là tại Đại hội võ thuật châu Á hồi tháng 8 vừa qua. Tinh thần quyết tâm cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Nguyễn Thị Thêm đã thể hiện sự xuất sắc của mình với những đòn đánh chính xác để giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước Kause Jeni, qua đó giành tấm Huy chương Vàng xứng đáng. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên và duy nhất của đội tuyển Pencak Silat đầu tiên tại SEA Games 30.

Trong khi đó, ở hạng cân 55kg nam, trước đối thủ mạnh hơn, võ sỹ Nguyễn Đình Tuấn đã phải ngậm ngùi nhận tấm Huy chương Bạc sau thất bại 1-4 trước vận động viên Muhammad Hazim của Singapore. Ngoài ra, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam còn giành 2 Huy chương Đồng của nữ võ sỹ Phạm Thị Tươi (hạng cân dưới 55 kg) và nam võ sỹ Nguyễn Ngọc Toản (hạng cân dưới 65 kg).

Như vậy, sau 5 ngày tranh tài tại Đại hội, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam giành tổng số 4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Theo chia sẻ của HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat Việt Nam Nguyễn Văn Hùng, kết quả trên là hoàn toàn nằm trong dự đoán của Ban huấn luyện. Đội tuyển Pecank Silat Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trước ngày lên đường. Hy vọng rằng, với thực lực cũng như sự đầu tư đúng đắn của ngành Thể dục thể thao, Pencak Silat Việt Nam luôn giữ vững vị thế là môn thể thao chủ lực của Đoàn Thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, gần nhất là SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021.

Cũng theo Tổng cục Thể dục thể thao, tính đến 22h00 ngày 7/12, Thể thao Việt Nam ngoài tin vui đến từ môn Canoeing và Bóng bàn, Bơi, Judo, Taekwondo có “Vàng” thì môn Điền kinh cũng đã đem “Vàng” về cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp, nâng tổng số Huy chương Vàng lên 46 trong buổi thi đấu tối 7/12. 

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 7 (7/12), Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 với 46 Vàng, 48 Bạc, 63 Đồng, theo ngay phía sau là Đoàn Thể thao Thái Lan với 39 Vàng, 53 Bạc, 57 Đồng…

TTXVN/Báo Tin tức