03:07 13/03/2014

Đội tuyển nữ chạy đua tới World Cup

Ngày 12/3, đội tuyển bóng đá nữ đã tập trung trở lại tại Hà Nội, bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2014, cũng là cánh cửa mở ra sân chơi đỉnh cao World Cup 2015.

Ngày 12/3, đội tuyển bóng đá nữ đã tập trung trở lại tại Hà Nội, bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2014, cũng là cánh cửa mở ra sân chơi đỉnh cao World Cup 2015.


Lực lượng ổn định


Đợt tập trung đầu tiên trong năm nay của đội tuyển nữ Việt Nam mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, khác hẳn so với tất cả những lần hội quân trước đó. Sự khác biệt nằm ở “cơ hội nghìn năm có một” như lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đánh giá, liên quan tới chiếc vé góp mặt ở sân chơi World Cup mà bóng đá Việt Nam vẫn hằng mơ ước bấy lâu nay.

Việt Nam (trái) được chờ đợi sẽ vượt qua đối thủ chính Thái Lan tại vòng chung kết Asian Cup 2014. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Để giấc mơ đó biến thành hiện thực, nhiệm vụ của thầy trò Trần Vân Phát là lọt vào tốp 5 Asian Cup 2014, với VCK do chính Việt Nam đăng cai (tại TP Hồ Chí Minh) từ ngày 14 - 25/5. Hiện tại, ngoài lợi thế sân nhà, Việt Nam cũng đã bốc được lá thăm may mắn ở vòng bảng, tránh được 2 đối thủ truyền thống tại khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu thi đấu đúng sức, Việt Nam hoàn toàn có thể khuất phục Jordan và tối thiểu sẽ xếp thứ 3 tại bảng A, đồng nghĩa với suất đá play-off với Thái Lan hoặc Myanmar để tranh tấm vé thứ 5 của châu Á tới Canada năm 2015. Do đẳng cấp hơn hẳn, nên 4 vé đầu tiên đã được “mặc định” cho Nhật Bản, Australia (bảng A) và Hàn Quốc, Trung Quốc (bảng B).


Chưa bao giờ bóng Việt Nam lại ở gần World Cup như thế. Cũng vì vậy, VFF đã tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển nữ Việt Nam. Lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2014 (VĐQG) được đẩy lên sớm (từ ngày 18/2 - 7/3) và diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, như một cữ dượt đầu tiên cho các tuyển thủ. Ngay sau giải, HLV Trần Vân Phát cũng đã lựa chọn 25 cầu thủ cho VCK Asian Cup 2014, với ưu tiên hàng đầu là sự ổn định về lực lượng.


Theo đó, nòng cốt của đội tuyển vẫn là những cầu thủ đã giành ngôi á quân tại SEA Games 27 cuối năm ngoái và duy trì phong độ tốt ở lượt đi giải VĐQG vừa qua. Những cái tên như Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Ngọc Anh... đều được đánh giá là “không thể thiếu” ở đội tuyển vào thời điểm này. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện cũng đã bổ sung 3 gương mặt mới: Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Trần Thị Thùy Trang (TP Hồ Chí Minh) và Khổng Thị Hằng (Than Khoáng sản Việt Nam); thay thế cho Huỳnh Như, Trần Thị Thu (TP Hồ Chí Minh) và Dương Thị Vân (Than Khoáng sản Việt Nam).


Đặc biệt, đội tuyển lần này có sự góp mặt “thực sự” của Chương Thị Kiều. Hậu vệ đầy triển vọng của TP Hồ Chí Minh đã bị chấn thương và nghỉ thi đấu gần như cả năm 2013. Được điền tên vào danh sách tham dự SEA Games 27, nhưng Kiều thực chất không ra sân một phút nào, do HLV Trần Vân Phát lo ngại cô bị tái phát chấn thương và muốn coi đây là “của để dành” cho VCK Asian Cup 2014. Tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG, Kiều đã lấy lại được hoàn toàn thể lực và phong độ, khiến Ban huấn luyện đội tuyển hết sức phấn khởi.


“Cú chạy đà” 12 tỷ đồng


Theo Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, nhằm giúp đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2015, VFF đã phê duyệt mức kinh phí khoảng 12 tỷ đồng cho kế hoạch tập huấn của thầy trò Trần Vân Phát. Theo đó, từ ngày 13 - 28/3, đội sẽ rèn thể lực tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Đà Lạt (Lâm Đồng) trước khi có 2 chuyến tập huấn nối nhau tại Trung Quốc và Hàn Quốc từ ngày 11/4 - 8/5. Sau khi kết thúc gần 1 tháng tập huấn ở nước ngoài, đội sẽ đóng quân tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 9/5, để chuẩn bị cho ngày khai mạc VCK Asian Cup 2014.


Đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan cũng đang ráo riết chạy đua tới World Cup 2015. Sau khi đánh bại Việt Nam (2 - 1) tại trận chung kết SEA Games 27, Thái Lan mới đây đã thi đấu giao hữu 6 trận với ĐTQG nữ và 2 CLB nữ Thụy Điển. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã có kế hoạch tập huấn và cọ xát với các CLB của Nhật Bản và một số đối thủ mạnh khác ở châu Á.

Điểm nhấn của 2 chuyến tập huấn nước ngoài sắp tới là thầy trò Trần Vân Phát sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Hàn Quốc, 2 đối thủ nằm khác bảng với Việt Nam tại VCK Asian Cup 2014. Ngoài ra, đội sẽ có 4 trận giao hữu khác tại Trung Quốc và Hàn Quốc, bên cạnh các trận đấu tập với U14 nam Viettel và Hà Nội trong thời gian đóng quân tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF (Hà Nội).


Đặc biệt, nhằm động viên, khích lệ tinh thần của các nữ tuyển thủ, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã ký quyết định nâng chế độ thêm 3 triệu đồng/người/tháng trong thời gian tập trung, thi đấu cho ĐTQG năm 2014. Như vậy, cộng với chế độ của ngành Thể dục thể thao, mỗi nữ tuyển thủ hiện nhận được 8 triệu đồng/tháng. Số tiền này chưa phải là cao, nhưng cũng khiến các cầu thủ phấn chấn hơn và toàn tâm, toàn ý cho mục tiêu lịch sử World Cup.


Bảo An