08:17 31/08/2021

Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam hoàn thành môn thi 'Môi trường an toàn'

Trưa 31/8, tại thao trường của Căn cứ quân sự Korla ở Khu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia thi đấu phần thi tiếp sức.

Chú thích ảnh
Kíp số 2 Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam cơ động trong bài bắn. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Đây là nội dung thứ ba và cũng là nội dung cuối cùng của môn thi “Môi trường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, bước vào phần thi, các vận động viên Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao, tự tin trước các đối thủ mạnh. Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam thi đấu ở lượt thứ 2 cùng với Đội tuyển Belarus. Ở cả hai vòng đua, các kíp xe của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam và Đội tuyển Belarus bám đuổi và cạnh tranh nhau rất sít sao ở tất cả các vật cản cũng như nội dung thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.

Tại các nội dung vật cản xe và thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành, cả hai kíp xe của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam thực hiện chính xác, không mắc lỗi. Bước vào bãi vật cản thể lực, các vận động viên Việt Nam đã dốc toàn bộ sức lực và sự quyết tâm trên từng bước chạy, có vận động viên không còn đứng vững sau khi vượt qua vạch đích.

Sau khi Hội đồng trọng tài họp và thông báo kết quả thi đấu nội dung tiếp sức, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 và xếp trên Đội tuyển Belarus ở vị trí thứ 5, mặc dù về đích muộn hơn, do đội bạn mắc nhiều lỗi kỹ thuật.

Trước đó, hôm 25/8, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã thi đấu phần thi đầu tiên của nội dung “Môi trường an toàn” là thi đấu kíp đơn và thi đấu phần thi bắn súng vào ngày 29/8. Sau ngày thi đấu 29/8, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đang tạm thời xếp hạng 3 trên bảng tổng hợp.
Kết quả chung cuộc của toàn bộ nội dung “Môi trường an toàn” trong khuôn khổ Army Games 2021 sẽ được Ban Tổ chức công bố chính thức vào ngày 1/9.

Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng LB Nga tổ chức với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc diễn ra 3 môn thi gồm “Môi trường an toàn”, “Bầu trời xanh” và “Đột kích”. Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam với 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học tranh tài ở nội dung “Môi trường an toàn”.

Tiến Trung (TTXVN)